Bé 8 tháng tuổi hoảng loạn, có vết bầm khắp người khi rời nhà trẻ

Bảo Ngọc |

Sau khi ở nhà trẻ về, gia đình phát hiện bé Phương Anh có nhiều vết bầm trên mặt, tay, chân, bụng nên phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều 18-12, bác sĩ Nguyễn Đạt Huy, Khoa Ngoại nhi - Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhi Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi) vẫn đang được điều trị và theo dõi về vấn đề thần kinh.

Theo bác sĩ Huy, bệnh nhi Phương Anh nhập viện vào tối 16-12 tại Khoa Cấp cứu nhi. Gia đình cho biết, bệnh nhi sau khi ở nhà trẻ trở về thì bú kém, tỏ ra hoảng loạn và khóc lóc.

Bệnh nhi được chẩn đoán chấn thương vùng mềm. Cụ thể, bé Phương Anh có vết thương ở hai má, bụng, tay và đùi. Các vết thương này chưa rõ nguyên nhân. Bé được chuyển đến khoa Ngoại nhi điều trị.

“Các vết thương của bé Anh không quá nặng, chỉ cần điều trị khoảng hai ngày là có thể xuất viện.

Tuy nhiên, bệnh viện phải giữ bé lại để theo dõi vì bé có biểu hiện la khóc. Chúng tôi cần xem bé có bị ảnh hưởng thần kinh hay không. Đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng”, bác sĩ Huy cho hay.

Cháu bé tại bệnh viện
Cháu bé tại bệnh viện

Chị Lệ Thị Duy Huyền, mẹ bé Anh, cho hay gia đình chị làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Do không có người trông coi nên chị Huyền gửi cháu Phương Anh vào nhà giữ trẻ của bà Mai tại kiệt 256, đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

“Cháu mới gửi được gần 1 tháng với số tiền công là 1,2 triệu đồng. Thời gian gửi ở đây khi về nhà cháu đều vui vẻ bình thường, không có biểu hiện lạ.

Chiều 16-12, tôi đón thì cháu có biểu hiện khóc thét. Bà Mai đã chuẩn bị sẵn, mặc áo ấm, đeo khẩu trang trùm kín mặt và tay chân cháu nên tôi không phát hiện được sự việc.

Khi về nhà cho con bú, tôi mới phát hiện ra các vết bầm tím trên bụng, mặt, tay chân cháu. Cháu không bú, khóc thét nên chúng tôi đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ yêu cầu nhập viện”, chị Huyền nói.


Các bác sĩ đang theo dõi xem cháu bé có bị ảnh hưởng về thần kinh không

Các bác sĩ đang theo dõi xem cháu bé có bị ảnh hưởng về thần kinh không


Mẹ con chị Huyền tại bệnh viện

Mẹ con chị Huyền tại bệnh viện

Theo chị Huyền, chị đã gọi điện chất vấn bà Mai để hỏi rõ nguyên nhân. Bà Mai lúc đầu một mực không thừa nhận việc đánh cháu Anh.

Quá tức giận, vợ chồng chị Mai đã làm đơn gửi công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Công an phường đã đến cơ sở bà Mai để làm việc.

“Khi công an đến làm việc về, bà Mai đến bệnh viện thăm con tôi. Bà ấy đem theo số tiền khoảng 10 triệu đồng nói là tiền thuốc cho cháu. Vợ chồng tôi không nhận vì cũng không muốn làm to chuyện nên bà Mai ra về”, chị Huyền kể.

Chiều 18-12, đại diện Công an phường Hòa Khánh Bắc cho hay đã nhận được đơn của vợ chồng chị Lê Thị Duy Huyền tố cáo cơ sở giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Mai đánh đập bé Anh. Vụ việc đang được phối hợp với Phòng giáo dục quận Liên Chiểu để điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại