Bất chấp "lệnh" cấm, nữ sinh Lômônôxốp vẫn tô son đến trường

Kiều Oanh |

Khi quy định cấm tô son của trường THPT M.V Lômônôxốp (Hà Nội) được thực hiện, chúng tôi ghi nhận thực tế, cứ 10 em HS nữ thì có tới trên 5 em vẫn tô son, thậm chí tô rất đậm.

Phớt lờ quy định cấm, học sinh Lômônôxốp vẫn tô son

Việc trường THPT M.V Lômônôxốp (Hà Nội) có văn bản thông báo “cấm học sinh (HS) nữ tô son khi tới trường” gây ra nhiều tranh cãi trong giới HS cũng như trong dư luận.

Theo thông báo của thầy hiệu trưởng Nguyễn Quang Tùng, việc cấm HS tô son sẽ bắt đầu được thực hiện từ 7h thứ Hai, ngày 21/9/2015.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 23/9, nhiều học sinh cấp 3 của trường này vẫn tô son bất chấp "lệnh" cấm của nhà trường.

Có mặt tại cổng trường M.V Lômônôxốp trong giờ tan học, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó là hình ảnh từng tốp HS nữ tô môi hồng, vui vẻ cười đùa với nhau.

Nếu nhẩm đếm, cứ 10 em học sinh nữ thì có tới trên 5 em vẫn tô son, có tốp 3 HS đi cạnh nhau thì cả 3 cùng tô son rất đậm.


Em nghĩ mình cũng đến tuổi trưởng thành nên trưng diện một chút cũng chẳng sao” - em Đỗ T. – học sinh lớp 11, trường THPT M.V Lômônôxốp nói.

"Em nghĩ mình cũng đến tuổi trưởng thành nên trưng diện một chút cũng chẳng sao” - em Đỗ T. – học sinh lớp 11, trường THPT M.V Lômônôxốp nói.

Mặc dù, theo thông báo, các biện pháp “răn đe” của nhà trường khá nghiêm khắc như: Bảo vệ không cho HS nữ tô son vào trường, giáo viên bộ môn không cho HS vi phạm vào lớp, bộ phận hành chính không giải quyết thủ tục hành chính…, nhưng xem ra HS vẫn phớt lờ.

Với câu hỏi "tại sao có lệnh cấm mà các em vẫn tô son”, hầu hết các HS khi được hỏi đều trả lời rằng: "Chúng em biết có quy định, nếu dùng có thể bị đình chỉ học, nhưng không tô son thì… cảm thấy trống vắng lắm!".

Em Đỗ T. – học sinh lớp 11, trường THPT M.V Lômônôxốp chia sẻ: “Thấy các bạn đồng loạt đánh son, make up này nọ… , em nghĩ mình cũng đến tuổi trưởng thành nên trưng diện một chút cũng chẳng sao”.

Thậm chí, nhiều nữ sinh trường Lômônôxốp cảm thấy mất tự tin trong giao tiếp vì không được sử dụng son môi khi tới trường học.

Nữ sinh Nguyễn Thị L., HS lớp 10 của trường tâm sự: “Em quen dùng son từ năm lớp 7 rồi, giờ nhà trường có quy định không được sử dụng son môi khi tới trường khiến em hụt hẫng. Vì nếu không tô son, khuôn mặt em sẽ không được tươi và rạng rỡ”.

Nữ sinh L. cho biết thêm, trước đó, em đã đọc báo, xem thông tin trên mạng, biết được sự nguy hiểm của son môi rẻ tiền, nhiều trường hợp sử dụng son môi kém chất lượng đã "rước" bệnh vào người.

Thế nhưng, sau một thời gian ngưng sử dụng son môi, hiện tại, khi thấy bạn bè cùng trang lứa quanh mình dùng thường xuyên, ai ai cũng xinh đẹp hẳn lên nhờ tô môi hồng nên L. lại tiếp tục dùng.

“Em cảm thấy tự tin hơn khi có son môi” – L. khẳng định.

Một HS cùng khối lớp 11 khác (xin được giấu tên) cũng chia sẻ, sau quy định cấm của nhà trường, vi phạm có giảm đi, song nhiều HS vẫn tiếp tục trang điểm.

“Mặc dù trong lớp có rất nhiều bạn nữ, tụi em đua nhau tô son đậm khiến cặp môi chúng em không ít lần phồng rộp, nhưng thú thật, chúng em vẫn thích tô son cho tươi trẻ, rạng rỡ” – HS này thẳng thắn.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều HS trường M.V Lômônôxốp cũng bày tỏ quan điểm mong muốn ban giám hiệu nhà trường cho phép các em được tô son trở lại với lý do "như vậy là đẹp mà”, hay “chúng em trang điểm nhưng vẫn ngoan và học giỏi là được!”.

Phụ huynh không hay biết quy định cấm tô son

“Về việc nhà trường cấm học sinh nữ tô son khi tới trường, tôi không hay biết.

Đứng trên phương diện là phụ huynh của con đang theo học cấp phổ thông, tôi cũng đồng tình và khuyên các cháu sử dụng son môi sao cho hợp lý và đủ độ an toàn” - cô H., phụ huynh của em Đỗ T. (HS lớp 11, trường Lômônôxốp) nói.

Cô H. cho rằng, nếu các em lớn, đủ trưởng thành thì cũng nên sử dụng một chút son môi phớt hồng trông sẽ tươi hơn. Các bậc phụ huynh nên hướng dẫn các con tô son dưỡng môi trước rồi mới tô son màu.

Vì bản chất trong son có chứa rất nhiều chì, đôi khi, các em tô son rồi miệng sử dụng các đồ ăn nhanh sẽ là mầm mống mang bệnh vào cơ thể.


Mặc dù có quy định cấm của nhà trường nhưng 2 học sinh này cũng như nhiều em khác vẫn tô son khi tới lớp. (Ảnh: Kiều Oanh).

Mặc dù có quy định cấm của nhà trường nhưng 2 học sinh này cũng như nhiều em khác vẫn tô son khi tới lớp. (Ảnh: Kiều Oanh).

Liên quan tới việc trường Lômônôxốp cấm tô son vì muốn bảo vệ HS trước hiện tượng hàng giả, hàng kém chất lượng, cô H. đồng tình với việc, nhiều loại mỹ phẩm nếu cha mẹ không biết đến xuất xứ để tư vấn cho con thì các con sẽ chọn “bừa”, khi dùng sẽ rất nguy hiểm.

“Bản thân mình là phụ huynh của con, mình luôn chọn cho con loại mỹ phẩm nào uy tín, chất lượng và chia sẻ con cách tô son cho hợp. Tránh trường hợp con tự ý, lén lút mua phải hàng giả, không rõ xuất xứ” – vị phụ huynh này nhấn mạnh.

Về việc cấm con tô son, cô H cho rằng rất khó thực hiện. Bởi nhiều em hay thích chụp ảnh đưa lên mạng xã hội, theo đó, các em nghĩ phải tô son mới xinh tươi mà không để ý đến mức độ nguy hại của các loại son không rõ nguồn gốc.

"Nhiều khi không đồng ý với con, nhưng cũng phải “lơ” đi đấy. Bây giờ, tuổi mới lớn cũng khó bảo lắm!” – vị phụ huynh này lo ngại.

Với mong muốn được lắng nghe những suy nghĩ của ban giám hiệu trường M.V Lômônôxốp về quyết định cấm HS tô son đang gây tranh cãi này, PV đã nhiều lần liên hệ với nhà trường, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Sáng 21/9/2015, PV đã trực tiếp tới trường Lômônôxốp trình thẻ nhà báo và gửi lại giấy giới thiệu, bảo vệ tại đây thông báo, khi nào thầy hiệu trưởng sắp xếp được lịch sẽ báo lại PV.

Tuy nhiên, sau đó ít ngày không thấy hồi âm nào, PV đã điện thoại tới số máy bàn đăng tải công khai trên website của nhà trường, nhân viên văn phòng nghe máy cho biết, thầy hiệu trưởng thời gian này đang bận, có gì sẽ liên hệ với nhà báo sau.

Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
Thầy Nguyễn Tùng Lâm
Với những học sinh “đặc biệt” của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng thì thầy chỉ khuyên bảo chứ không cấm các em học sinh sử dụng mỹ phẩm. Để học sinh ý thức và thực hiện nghiêm túc quy định này, bên cạnh những quy chế của nhà trường, sự vào cuộc của phụ huynh sẽ đem lại hiệu quả vô cùng lớn. (Theo Công lý)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại