“Bảo vệ Biển Đông phải tránh cái bẫy của Trung Quốc”

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Việt Nam) đã khẳng định như vậy khi nói về vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02.

Tàu Bình Minh bị cắt cáp ngày 30/11/2012

Tàu Bình Minh bị cắt cáp ngày 30/11/2012

“Cái bẫy Trung Quốc giăng ra”

Vừa qua, Trung Quốc lại tiếp tục có hành động ngang ngược là cắt cáp tầu thăm dò dầu khí của Việt Nam, Trung tướng đánh giá thế nào về sự kiện này?

Như thông tin đã nói rõ rằng mặc dù ta đã có cảnh báo nhưng tàu của Trung Quốc vẫn áp sát vào để cắt cáp. Hành động này là cố ý, chứ không phải là vô ý. Hành động này gắn liền với cả chuỗi ý đồ của Trung Quốc là muốn độc chiếm Biển Đông.

Mà không chỉ Biển Đông ở vùng lãnh hải của Việt Nam mà còn có lãnh hải của nhiều nước khác. Cái đó không phải hôm nay mới xảy ra, họ đã làm rất nhiều lần.

Việt Nam và các nước liên quan, thậm chí ngay cả các nước không liên quan cũng đã rất nhiều lần lên tiếng lên án hành động thiếu thiện chí đó của phía Trung Quốc.

Trước kia Trung Quốc cũng đã từng cắt cáp dầu khí của ta và ta cũng đã phản đối, nhưng nay sự việc vẫn tái diễn. Theo Trung tướng, trước tình hình trên Việt Nam nên có những giải pháp gì?

Việt Nam không muốn gây hấn. Trước hành động Trung Quốc cố ý gây hấn, vi phạm thỏa thuận hai bên, cơ quan dầu khí của ta đã lên án, Bộ Ngoại giao cũng đã lên tiếng phản đối.

Trước một sự kiện như vậy, nên đi từng bước một để đạt được mục tiêu, không đáp trả tức thì, mà nên giải quyết trong hòa bình và thiện chí. Nếu đáp trả tức thì theo kiểu “trả đũa” thì sẽ khiến tình hình Biển Đông thêm phức tạp.

Ngoài ra, chúng ta phải thực sự  tỉnh táo, cẩn thận để không bị rơi vào cái bẫy, âm mưu mà họ đã giăng ra. Cái bẫy đó là gì? Trung Quốc sẽ tạo ra một sự kiện nào đó để khiêu khích ta, từ đó lấy cớ để gây hấn và leo thang.

Chúng ta phải cảnh giác về vấn đề này, tránh rơi vào cái bẫy của Trung Quốc là gây phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Vấn đề Biển Đông phải đi từng bước một, không phải một lúc có thể giải quyết được, phải có lộ trình.

Trên thế giới đã có rất nhiều quốc gia rơi vào tình trạng tranh chấp lãnh thổ, chứ không riêng gì chúng ta. Nên ngoại giao chúng ta phải khôn khéo.

“Bảo vệ Biển Đông không chỉ dựa vào quân sự thuần túy”

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Dưới góc nhìn của một nhà quân sự, Trung tướng đánh giá thế nào về sức mạnh và khả năng phòng vệ Biển Đông của ta hiện nay?

Xâm chiếm Biển Đông nằm trong ý đồ sâu xa của Trung Quốc. Xuyên suốt trong tư tưởng các nhà lãnh đạo của họ. Dù về thái độ có lúc người này mềm dẻo, người kia cứng rắn và phương pháp có khác nhau, nhưng về bản chất vẫn không hề thay đổi.

Chưa một nhà lãnh đạo cấp cao nào của Trung Quốc tuyên bố xóa bỏ “đường lưỡi bò” trên Biển Đông cả, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho ý đồ sâu xa trên. Độc chiếm Biển Đông xuyên suốt tư tưởng của họ. Chỉ khi ta có phản ứng, thế giới lên tiếng thì họ mới tạm ngừng lại.

Hộ chiếu in hình “đường lưỡi bò” gần đây là rõ nhất. Đó là một hành động không thể chấp nhận được, nó không mang tính pháp lý. Chúng ta không cấm công dân Trung Quốc vào Việt Nam du lịch hay buôn bán, nhưng hộ chiếu in “đường lưỡi bò” thì chúng ta kiên quyết từ chối.

Nếu chúng ta đóng dấu lên hộ chiếu đường lưỡi bò là vô tình chúng ta đã mắc bẫy họ, thừa nhận sự tồn tại của “đường lưỡi bò” trên Biển Đông.

Bảo vệ Biển Đông phải bằng nhiều hình thức, không phải chỉ dựa vào quân sự thuần túy. Tất nhiên trong vấn đề bảo vệ Biển Đông thì quân sự, đặc biệt là lực lượng hải quân sẽ là nòng cốt và chúng ta hoàn toàn làm được điều đó.

Trong lịch sử, Việt Nam đã từng thắng nhiều đế quốc không phải chỉ thuần túy về mặt quân sự, mà đằng sau quân sự còn có chính trị, ngoại giao, nhân dân trong nước và thế giới.

Hiện nay cũng vậy, bảo vệ Biển Đông phải bằng sức mạnh tổng hợp, tức là phải dựa vào cả chính trị, ngoại giao, sự đoàn kết của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Xin cảm ơn Trung tướng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại