ASIAD 18: Nên nghe dân

Nếu không tính toán kỹ, cứ quyết tâm tổ chức Asiad 18 trong khi kinh tế còn rất nhiều khó khăn thì sẽ để lại nợ cho con cháu.

Dự kiến trong tuần này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng có cuộc họp để nghe báo cáo về việc tổ chức Đại hội Thể thao châu Á 2019 - ASIAD 18 và vấn đề đào tạo VĐV tham dự ASIAD 18.

Rút lui cũng là một phương án

Trước đó, ngày 29-3, tại phiên giải trình lần hai của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), sau khi nghe ý kiến từ một số bộ - ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến cho rằng cần cân nhắc rút lui, không tổ chức ASIAD 18. Ông Vũ Đức Đam nói: “Tôi đề nghị một mặt các bộ phải chốt lại xem đại hội cần phải chi bao nhiêu tiền nhưng cũng tính toán đến cả phương án rút lui”.

Cung Thể thao trong nhà Hà Nội được xây dựng vào năm 2009 và Cung Thể thao Quần Ngựa được xây dựng năm 2003 thường xuyên đóng cửa, vắng người do có rất ít hoạt động thể thao được tổ chức ở những nơi đây ẢNH: Mạnh Duy

Cung Thể thao trong nhà Hà Nội được xây dựng vào năm 2009 và Cung Thể thao Quần Ngựa được xây dựng năm 2003 thường xuyên đóng cửa, vắng người do có rất ít hoạt động thể thao được tổ chức ở những nơi đây ẢNH: Mạnh Duy

Tại phiên giải trình, nhiều ý kiến cho rằng rất khó rút lui khi Việt Nam đã nhận quyền đăng cai tổ chức kỳ tranh tài thể thao này. Trước nhiều ý kiến cân nhắc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành VH-TT-DL làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và một số đối tác. Còn trường hợp vẫn phải tổ chức thì phải đề nghị OCA hỗ trợ Việt Nam tối đa để tổ chức tiết kiệm nhất.

Về ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - ông Lê Như Tiến - bổ sung: “Trước hết, Bộ VH-TT-DL tính toán thật kỹ, thấu đáo chi phí tổ chức ASIAD 18 là 150 triệu USD có “đóng đinh” con số này không? Và nếu tăng lên nhiều lần thì ai phải chịu trách nhiệm và nguồn lấy đâu ra?”.

Ông Lê Như Tiến nói tại phiên giải trình hôm 29-3 rằng đúng là không có đại biểu Quốc hội nào nêu việc Việt Nam cần dừng đăng cai ASIAD 18 mặc dù nhận rõ nền kinh tế đất nước đang còn khó khăn, nhiều nơi cầu treo cũng thiếu, bệnh viện 3-4 người chung 1 giường… song nếu đủ điều kiện thì đăng cai ASIAD cũng có lợi nhiều mặt về kinh tế chứ không chỉ thuần túy ở lĩnh vực thể thao.

Quy trình ngược

Ông Lê Như Tiến phân tích đối với ASIAD 18, phương án tốt nhất là trước khi Việt Nam đứng ra đăng cai, Bộ VH-TT-DL cùng các ngành liên quan ngồi bàn với nhau “nát nước” rồi hãy báo cáo Chính phủ và đưa ra Quốc hội. Kinh phí tổ chức phải chốt lại con số cuối cùng, nguồn xã hội hóa và từ nước ngoài, OCA là bao nhiêu và nguồn lực của Việt Nam đến đâu... vì đây là hoạt động mang tầm quốc gia, liên quan đến toàn dân nên cần tính toán thật thấu đáo, kỹ lưỡng ở nhiều cấp. “Nếu thấy có điều kiện, có đủ khả năng làm được thì mới đăng cai. Còn nếu kinh tế khó khăn thì cũng thẳng thắn trình bày với OCA xin rút. Chứ không tính toán kỹ mà cứ quyết tâm tổ chức rồi để nợ công cho con cháu gánh là điều không được. Đăng cai ASIAD 18 là làm quy trình ngược” - ông Tiến nêu.

“Chia sẻ” thế khó đã trót đăng cai ASIAD 18 song ông Lê Như Tiến muốn Bộ VH-TT-DL trả lời cho rõ việc xã hội hóa theo cách thức nào? Nhiều công trình phục vụ đại hội như làng thể thao sau này có thể chuyển đổi công năng phục vụ dân sinh hay không?... “Tất cả mọi việc phải có phương án khả thi, không thể ngẫu hứng và phải gắn chặt trách nhiệm. Phương án rút lui cũng phải tính toán chịu phạt ra sao, ảnh hưởng đến thể thao, hình ảnh nước nhà thế nào? Mọi việc đều phải được Bộ VH-TT-DL và Chính phủ đưa lên bàn cân rồi đưa ra Quốc hội cho ý kiến, nhất là phải lắng nghe góp ý từ phía người dân” - ông Tiến kiến nghị.

GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nhìn nhận: “Tôi thấy việc kêu gọi xã hội hóa cũng rất khó khăn chứ không đơn giản. Nếu tư nhân đầu tư chắc chắn sẽ kèm những điều kiện, đơn cử như công trình xe đạp lòng chảo, nhà đầu tư Hàn Quốc đã ra kèm những điều kiện mà họ có lợi, thậm chí được kinh doanh cá cược… mà chúng ta không thể chấp nhận được”.

Xin cắt giảm cơ sở vật chất?

Theo Phó Chủ tịch VOC, ông Hoàng Vĩnh Giang, về nguyên tắc, Việt Nam vẫn phải xây dựng đầy đủ các công trình, hạng mục thể thao như đã cam kết trong hợp đồng đăng cai ASIAD với OCA. Tuy vậy, theo ông Giang, nếu tình hình kinh tế có khó khăn thì có thể xin phép chỉ xây dựng những công trình thật sự cần thiết, còn lại là tận dụng cơ sở hạ tầng đã có.

Về xã hội hóa cơ sở vật chất, ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng: “Nếu Bộ VH-TT-DL hay Chính phủ đứng ra huy động các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các công trình với một số ưu đãi về thuê đất, thuế... thì chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư”. Giải thích cho việc ASIAD 18 có mức đầu tư thấp kỷ lục so với các ASIAD gần đây, ông Giang cho hay sở dĩ Việt Nam chạy đua đăng cai là vì OCA đồng ý giảm xuống khoảng 30 môn trong chương trình thi đấu của đại hội trong khi trước đây là 35-36 môn, thậm chí ở Quảng Châu 2010 là 42 môn, vậy nên thuận lợi cho Việt Nam. Nhiều môn thể thao theo quy định phải có trong ASIAD nhưng Việt Nam sẽ không cần phải tổ chức vì ở nước ta hiện nay chưa phát triển ở phong trào, đội ngũ VĐV và cơ sở vật chất như: đua ngựa, 5 môn phối hợp hiện đại, hockey, bóng bầu dục...

Cũng theo ông Giang, trong hợp đồng đăng cai tổ chức ASIAD 18 với OCA, Việt Nam đã cam kết xây mới một số công trình để đáp ứng được yêu cầu tổ chức ASIAD, như: sân đua xe đạp lòng chảo, nhà thi đấu đa năng, 1 cụm sân tennis, làng vận động viên, 1 trường bắn súng song có thuận lợi là SEA Games 22 đã xây mới toàn bộ các công trình, trong đó đáng kể nhất là Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã đáp ứng được 80% nhu cầu của ASIAD 18.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại