Áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh thành bão

Quang Khải |

Ngày 20/6, vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 7-8 và có khả năng mạnh thành bão.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tối cùng ngày áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, di chuyển chậm theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo trưa 21/6, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh.

Sơ đồ vị trí và đường đi của áp thấp - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.
Sơ đồ vị trí và đường đi của áp thấp - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.

Ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định ngày 22/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có 60-70% khả năng mạnh lên thành bão.

Không chỉ gây thời tiết xấu trên biển, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng kết hợp gió mùa tây nam gây mưa ở khu vực Nam bộ.

Ngoài ra, vùng biển khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành, các Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại