Ấn Độ thử tên lửa đất đối không

daquynh |

Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa đất đối không Akash phiên bản không quân, phóng đi từ bãi thử Chandipur hôm qua.

Tên lửa đất đối không Akash của Ấn Độ.

"Cuộc phóng thử thành công, tên lửa đánh trúng tất cả các mục tiêu theo nhiệm vụ",The Hindu dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao cho hay.

Tên lửa đánh chặn Akash của không quân Ấn Độ có tầm bắn 25 km, với khả năng mang đầu đạn nặng 60kg, được phóng thử tại giàn phóng di động tổng hợp III.

Nó có thể xác định 64 mục tiêu và chỉ đường cho tổng cộng 12 tên lửa cùng một lúc với dàn radar "Rajender".

Hệ thống vũ khí Akash, vốn cũng có phiên bản lục quân, được chuyển giao cho các lực lượng quân sự năm 2008.

Vụ thử tên lửa này là một phần trong các cuộc tập trận phòng không thường xuyên của Ấn Độ, tương tự các vụ thử được tiến hành trong các ngày cuối tháng 5 và đầu tháng nà

Theo Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại