87,25% số phiếu đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng

Hoàng Đan |

Chiều 30/3, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Đúng 16 giờ 40 phút, ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng ban kiểm phiếu đã lên báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Theo đó, tổng số đại biểu là 494 phiếu, số phiếu phát ra 477 phiếu và thu về 477 phiếu.

Đối với việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, tổng số phiếu hợp lệ thu về là 473, số phiếu không hợp lệ là 4 phiếu bằng 0,8% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số phiếu đồng ý là 434 phiếu bằng 87,25% tổng số ĐBQH, không đồng ý 42 phiếu bằng 8,2% tổng số ĐBQH.

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số phiếu hợp lệ thu về 474 phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 6 phiếu bằng 1,2 % tổng số ĐBQH.

Số phiếu đồng ý bằng 430 phiếu, bằng 87,04% tổng số đại biểu QH, số phiếu không đồng ý 44 phiếu bằng 8,5% tổng số ĐBQH.

"Như vậy, căn cứ theo nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng", ông Tí phát biểu.

Sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày biên bản Nghị quyết về việc miễn nhiệm và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Cụ thể có 463 đại biểu tham gia biểu quyết và có 455 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 92,11%, có 4 đại biểu không tán thành bằng 0,81% tổng số đại biểu. Ngoài ra, có 4 đại biểu không tham gia biểu quyết, bằng, 0,81% tổng số ĐBQH

Cũng theo Nghị quyết, ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia mới.

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, ông vui vẻ, bằng lòng và cảm thấy tin tưởng khi tìm được người thay mình.

Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

Từ 11/1996 - 6/2006, ông Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ 7/2006 - 7/2011, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tháng 7/2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Hùng được bầu là Chủ tịch Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại