7 con cá hô cực "khủng" sa lưới ngư dân

Y. Dương |

Cá hô thuộc họ cá chép, loài cá này có con dài tới 3m, nặng khoảng 300 kg. Ở nước ta, ngư dân đã bắt được hàng loạt con cá hô nặng hàng trăm kg.

Được biết, loài cá này có quy luật kiếm ăn riêng.

Lão ngư Tám Trạng (tên thật là Nguyễn Văn Khai, 82 tuổi, Cao Lãnh, Đồng Tháp) chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin: "Muốn theo dấu được cá hô phải biết quy luật kiếm ăn của nó. Cứ mỗi một tháng, cá hô sẽ đi kiếm ăn từ 3 đến 5 lần.

Khi đi, chúng thường bơi theo những con nước ròng thường là vào các ngày 17, 18, 25, 27.

Mùa cá hô chỉ kéo dài cao nhất là 4 tháng, nên người săn cá phải quan sát chúng thật kĩ thì mới có khả năng thành công".

Dưới đây là hàng loạt những con cá hô "khủng" mà ngư dân bắt được:

Cá hô nặng 127kg. (Ảnh: Zing)

Chiều 6/12/2014, một người dân ở Vĩnh Long đã bắt được một con cá hô vàng “khủng” Cổ Chiên (đoạn chảy qua địa bàn huyện Mang Thít, Vĩnh Long).

Con cá này nặng 127kg. Một chủ nhà hàng tại TP.HCM đã mua lại với giá 162 triệu đồng, tương đương 1,3 triệu đồng/kg.

Cá hô 128kg. (Ảnh: Hải Hiếu/ Tuổi Trẻ)

Con cá hô này nặng 128kg, ước tính giá bán gần 200 triệu đồng được anh Trần Minh Dũng (ngụ Q,9, TP.HCM) bắt trên lưu vực sông Đồng Nai hôm 15/10/2014.

Biết tin anh Dũng bắt được cá to, nhiều người tò mò tìm đến xem, các thương lái đổ về trả giá để mua.

Sau đó, anh Dũng đã bán con cá hô này cho một thương lái ở Thủ Đức với giá 192 triệu đồng.

Cá hô mà ông Sang bắt được. (Ảnh: An Giang Online)

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sang ở sông Vàm Nao (An Giang) bắt được con cá hô đỏ nặng 86kg vào đầu năm 2014.

Ông Sang bán con cá này cho một bạn hàng ở chợ Long Xuyên với giá 320.000 đồng/kg. Tuy nhiên, người bạn hàng mang đi bán lại cho một thương lái ở TP.HCM với giá 1,2 triệu đồng/kg.

Ông Sang cho biết, các nhà hàng ở Long Xuyên đã từ chối mua cá hô vì cơ quan chức năng của tỉnh buộc các chủ nhà hàng phải cam kết, không bán cá hô. Cá hô là một trong những loài cá trong danh sách đỏ. (Theo An Giang Online)

Cá hô nặng 150kg. (Ảnh: SGGP Online)

Năm 2013, anh Phan Ngọc Phước (Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp) bắt được con cá hô màu trắng hồng có chiều dài 2,5m và trọng lượng khoảng 150kg.

Sau đó, một số thương lái đã điện thoại đặt mua với giá 700.000 đồng/kg.

Con cá hô đen nặng hơn 120kg. (Ảnh: Người Lao Động)

Con cá hô đen nặng hơn 120kg. (Ảnh: Người Lao Động)

Một tiểu thương tên Quý tại chợ Mỹ Long (TP Long Xuyên - An Giang) mua con cá hô đen nặng hơn 120 kg của một ngư dân bắt được ở Sông Vàm Nao (Phú Tân - An Giang) với giá 400.000 đồng/kg vào năm 2012.

 Con cá hô đen sau đó được tiểu thương này bán lại cho một nhà hàng ở TP Long Xuyên với giá 1,8 triệu đồng/kg. 

Cá có chiều dài khoảng 2,5 m và phải bốn người khiêng mới cân được. (Theo Người Lao Động)

Đây là cá hô hoa cà do một ngư dân đánh bắt được trên sông Hậu vào năm 2012.

Cá dài gần 2 m, nặng trên 130 kg, được bán với giá hơn 1 triệu đồng/kg.

Cá hô 118kg. (Ảnh: Người Lao Động)

Con cá hô vàng này nặng 118 kg được anh Đặng Công Vũ (SN 1985, ngụ xã Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang) bắt vào tháng 11/2010.

Nhiều thương lái đến hỏi mua cá với giá khoảng 110.000 – 120.000 đồng/kg. Cuối cùng, anh Vũ đã bán con cá này với giá hơn 13 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại