6 tỷ đồng cho 20 đề án sáng kiến chống tham nhũng ở Việt Nam

kimngan |

(Soha.vn) - 20 đề án xuất sắc sẽ được cấp kinh phí thực hiện, tối đa mỗi dự án là 300 triệu đồng.

Sáng nay, ngày 29/11 tại Thanh tra chính phủ diễn ra cuộc họp báo phát động chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013. Chương trình do Thanh tra chính phủ, Ngân hàng Thế giới và các nhà đồng tài trợ hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo nhằm giảm thiểu tham nhũng, tăng cường minh bạch, liêm chính và mang đến môi trường làm việc tốt hơn.

6 tỷ đồng cho 20 đề án sáng kiến chống tham nhũng ở Việt Nam 1
Đơn vị tổ chức, tài trợ trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo sáng nay.

Trong buổi họp báo ông Ngô Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ cho hay đối với chủ đề xây dựng một nền hành chính phục vụ, các sáng kiến khuyến khích tinh thần "công bộc của dân" của cán bộ, công chức trong nền hành chính phục vụ.

Các bài dự thi cần tập trung vào chủ đề nhưng không hạn chế vào các chủ đề: Xây dựng một nền hành chính phục vụ; Tăng cường liêm chính công và đạo đức công vụ; Nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin; Nâng cao tính trách nhiệm.

Ngoài ra, các đề án tham dự cần tuân thủ các quy định: có mục tiêu rõ ràng, mang tính sáng tạo, phù hợp với chủ đề chính của chương trình và yêu cầu phát triển của địa phương nơi dự kiến thực hiện đề tài; xác định rõ kết quả dự kiến đạt được, kèm theo kế hoạch hoạt động của của dự án không quá một năm; xác định phạm vi và các đối tượng thụ hưởng và các bên có liên quan trong quá trình triển khai đề án; được cộng đồng và địa phương ủng hộ, và phải thu hút được sự tham gia của nhiều người hưởng lợi; Có tính ứng dụng thực tiễn và khả năng nhân rộng; có giải pháp tổ chức thực hiện khả thi; có xây dựng dự toán kinh phí chi tiết kèm theo.

Đối tượng tham gia bao gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể ở cấp địa phương có tư cách pháp nhân của nhà nước Việt Nam công nhận. Trừ Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành và các đơn vị, các ban quản lý dự án trực thuộc ngân hành thế giới; các cơ quan tổ chức, đơn vị, lực lượng quân đội, công an nhân dân.

Hình thức tham gia cuộc thi: Các đề án có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng An theo mẫu đơn dự thi, có thể viết tay hoặc đánh máy; Một đơn vị có thể nhận nhiều đề án, nhưng chỉ được chọn và trao giải ít nhất một đề án; Bài dự thi và phong bì phải có tên đơn vị tham gia, địa chỉ rõ ràng và gửi về ban tổ chức bằng đường bưu điện và qua thư điện tử; Đề án có nội dung giống nhau thì sẽ lấy đề án trước và loại đề án sau tính theo thời gian gửi dựa vào dấu của bưu điện.

Thời gian và địa điểm nhận đề án dự thi: Các bài dự thi phải gửi bằng bản in có chữ ký, đóng dấu và bản điển tử đến. Ban tổ chức hạn chót vào 17h00 ngày 18/3/2013. Địa chỉ nhận bài là BTC Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013, Vụ hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ, D29 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. email:giv.ic@thanhtra.gov.vn.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 20 đề án xuất sắc và tài trợ kinh phí thực hiện. Mỗi đề án được cấp tối đa 300 triệu để thực hiện, tổng cho 20 đề án là 6 tỷ đồng.

Trong buổi họp báo, ông Trần Đức Lượng – Phó tổng thanh tra giải thích hai khái niệm ‘tiêu cực” và “tham nhũng” như sau: “Cần phải liệt kê theo hành vi của đối tượng chứ không nên đi theo hai khái niệm này. Tham nhũng rộng hơn quy định của pháp luật, lợi dụng chức vụ, vì vụ lợi thì đó mới là tham nhũng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại