6 bệnh viện xả thải, 60 ha ruộng bị bỏ hoang

Nguyễn Dương |

Hàng loạt bệnh viện ở TP Thanh Hóa xả thải khiến cánh đồng của cả trăm người dân xã Quảng Thịnh ngập đầy nước đen ngòm, không thể trồng trọt suốt nhiều năm.

Cánh đồng của hàng trăm hộ dân xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) nằm sau lưng các bệnh viện lớn của tỉnh như Bệnh viện Nhi, Đa khoa, Phụ sản, Da liễu, Mắt, và Tâm thần.

Trước đây, người dân trồng lúa nhưng nay chẳng thể canh tác được gì nên họ đành bỏ hoang, mặc cho bèo tây, cỏ dại mọc đầy.

"6 nhân khẩu nhà tôi trước đây trông cả vào nghề nông, nhưng nhiều năm nay gần 1 mẫu ruộng không thể canh tác được.

Mất nguồn thu chính nên chúng tôi phải đi làm thuê để kiếm sống", ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh) than thở.

Ông Đỗ Khắc Lâm - Trưởng thôn Trường Sơn, cho hay nhiều năm nay, cả trăm người dân "trồng lúa thì lúa chết".

Nước thải theo kênh dẫn nước qua khu dân cư còn bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân.

“Chúng tôi nhiều lần viết đơn cầu cứu gửi chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Lâm nói và cho hay, người dân mong muốn khu đồng bị ô nhiễm sẽ được đưa vào quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo ông Vũ Mạnh Linh - Phó bí thư Đảng ủy xã Quảng Thịnh, gần 60 ha đất bị ô nhiễm này là của các thôn Trường Sơn, Tiến Thọ. Tình trạng này được phát hiện năm 2009.

"Nhiều đoàn chức năng về kiểm tra, khảo sát, tìm hướng xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có biện pháp gì”, ông Linh nói.

Nước thải xả theo kênh dẫn nước qua khu dân cư gây bốc mùi hôi thối. Ảnh: Nguyễn Dương.
Nước thải xả theo kênh dẫn nước qua khu dân cư gây bốc mùi hôi thối. Ảnh: Nguyễn Dương.

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Sở TN&MT Thanh Hóa chỉ rõ, gần 60 ha đất nông nghiệp của xã Quảng Thịnh ô nhiễm nặng do nước thải từ các bệnh viện Nhi, Đa khoa, Phụ Sản, Da liễu, Mắt, và Tâm thần gây ra.

Nguyên nhân do các bệnh viện này được xây dựng từ những năm 60, 70 của thế kỷ 20. Hệ thống kỹ thuật thu gom và xử lý nước thải xuống cấp, không hoạt động.

Do đó, nước thải y tế từ các bệnh viện chảy trực tiếp ra cánh đồng xã Quảng Thịnh.

Bên cạnh đó, theo Sở TN&MT Thanh Hóa, nguyên nhân chủ quan là do các bệnh viện này đang quá tải.

Điển hình, tại Bệnh viện Nhi, số giường bệnh được giao là 500 nhưng số giường kê thực lên đến 700.

Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng từ năm 2002 đã xuống cấp nhưng không được sửa chữa, nước thải chưa qua xử lý đã chảy trực tiếp ra môi trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại