3 chiếc mỏ neo quý hiếm được tìm thấy ở Việt Nam

Theo Tuổi Trẻ/ Tiền Phong/ Vietnamnet/Cảnh sát toàn cầu |

Chiếc mỏ neo dài 8,1 m, khối hình trụ với kích thước 30x40 cm, đầu bọc sắt đã hoen gỉ được ngư dân tìm thấy trên vùng biển Thừa Thiên- Huế.

Ngày 5/10, trong lúc lặn bắt cá ở khu vực cửa biển Thuận An, ngư dân Nguyễn Hảo (43 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã phát hiện một mỏ neo khổng lồ làm bằng gỗ. Mỏ neo này dài 8,1 m, khối hình trụ với kích thước 30x40 cm, đầu mỏ neo được bọc sắt đã bị hoen gỉ.

Sau khi trục vớt, ông Hảo đã bán mỏ neo này lại cho anh Nguyễn Văn Chinh (30 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An) với giá 10 triệu đồng. Anh Chinh cho biết đã báo tin cho Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, với mong muốn nhượng lại mỏ neo này để phục vụ nghiên cứu và trưng bày.

Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, có khả năng mỏ neo này của một tàu ngày xưa bị đứt khi vào cảng Thuận An xưa, vào khoảng thời chúa Nguyễn (thế kỷ 17) đến trước năm thất thủ kinh đô 1885 (Pháp đánh chiếm Huế). Theo ông Phan các nhà nghiên cứu, khảo cổ trong vùng chưa từng nhìn thấy chiếc neo gỗ có kích thước lớn như vậy.

Ở Việt Nam, ông Quách Văn Địch (Q. Long Biên, Hà Nội) cũng là người đang sở hữu hai mỏ neo cũ, mục nát nhưng đã làm khuynh đảo giới đồ cổ quốc tế.

Trước đó, vào năm 1999, ông Địch đã bỏ 11 cây vàng để sở hữu hai chiếc mỏ neo cũ, mục nát. Vào thời điểm đó, không chỉ người thân mà hàng xóm còn cho rằng đầu óc ông có vấn đề.

Năm 2002, một đoàn khách du lịch người Trung Quốc vào quán bia của ông Quách Văn Địch để giải nhiệt. Sau mấy chầu bia bọt, một ông khách to béo, sang trọng bỏ cuộc nhậu và đắm đuối nhìn hai chiếc mỏ neo của ông.

Sau đó, họ đã trả ông tới 150.000 USD/chiếc nhưng ông Địch quyết không bán.

Vì nhà chật chội, và hai chiếc mỏ neo quá lớn, ông Địch phải "ghé" nó sát mé tường -Ảnh: Kiên Trung/Vietnamnet

Nhà Sử học Dương Trung Quốc cùng một nhóm chuyên gia khảo cổ cùng Tiến sĩ Vũ Thế Long đã đến xem thực hư hai chiếc mỏ neo ấy ra sao. Khi nhìn thấy, cả hai chuyên gia này đều sửng sốt về chiếc mỏ neo kỳ lạ này. Sau khi tìm hiểu qua, nhà Sử học Dương Trung Quốc quyết định mời các chuyên gia, giáo sư đầu ngành từ các nước tiên tiến về hàng hải như: Mỹ, Úc, Nhật Bản… về nghiên cứu.

Đoàn nghiên cứu sau khi đo đạc, tính toán, sử dụng công nghệ hiện đại, lấy mẫu vật về giám định để xác định niên đại đã kết luận mỏ neo một ngạnh có tuổi đời từ thế kỷ 13. Chiếc hai ngạnh còn lại có niên đại khoảng thế kỷ 15. Các chuyên gia còn khẳng định, hai chiếc mỏ neo này được làm bằng những loại gỗ khá tốt, quý hiếm, dòng họ lim, gỗ bồ kết, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Hiện nay các loại gỗ này đã tuyệt chủng.

--------------------------------

Xem thêm clip: Cận cảnh “siêu giường” 6 tỷ của đại gia Lê Ân (Nguồn: Vietnamnet)

Cận cảnh “siêu giường” 6 tỷ của đại gia Lê Ân

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại