2 khẩu thần công hướng ra biển lớn trước mộ Đại tướng

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sáng nay, 11/1, Hội di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ dâng kiếm lệnh, súng thần công, trống đồng lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ 100 ngày mất của Người.

Sáng ngày 11/1, sau khi gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiến hành làm lễ 100 ngày mất Đại tướng tại khu mộ của người ở Vũng Chùa - Đảo Yến, Hội di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành làm lễ dâng lên khu mộ của người 2 khẩu súng thần công, kiếm lệnh và trống đồng.

Chiếc trống đồng được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ với đường kính mặt trống 103cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng 103 tuổi); Trống cao 91,1 cm (tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng 1911).

Thân trống được làm bằng 5 hình ảnh tiêu biểu trong sự nghiệp của người gồm: ảnh chụp chung với Bác Hồ, ngôi nhà Đại tướng tại quê Lệ Thủy, buổi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, quốc kỳ bay trên nóc hầm tướng De Castries và xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập. Chiếc trống có trọng lượng khoảng hơn 400kg.

 

Hai khẩu thần công đại pháo được mô phỏng theo phiên bản súng thần công cổ của Việt Nam. Mỗi khẩu nặng gần 200kg, Trên thân súng khắc hoa văn thời Trần và hoa sen. Súng dài đúng 103cm để tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng.

Thanh kiếm lệnh được đúc theo phiên bản kiếm đồng Đông Sơn với chiều dài 65 cm, tượng trưng cho 65 năm từ khi Đại tướng được phong hàm cho đến khi người mất. Tất cả các cổ vật được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống.

Sau khi làm lễ báo với Đại tướng, trước khu mộ, ông Hồ Quang Sơn - Chủ tịch liên chi Hội di sản văn hóa Lam Kinh đã đọc bài Văn tế lễ dâng trống đồng, khẩu súng thần công và kiếm lệnh lên mộ của Đại tướng. Cũng tại buổi lễ, đại diện Hội di sản văn hóa đã tiến hành trao tặng cuốn sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gia đình của Đại tướng.

Thay mặt toàn thể gia đình Đại tướng, ông Võ Điện Biên đã gửi lời cảm ơn tới Hội di sản Văn hóa tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ 100 ngày mất của người do PV ghi lại:

Các chiến sỹ canh gác khu mộ Đại tướng chuẩn bị làm lễ dâng trống đồng, kiếm lệnh, súng thần công lên khu mộ.

Hội di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị làm lễ dâng.

Giá đỡ của trống đồng và 2 khẩu súng thần công.

 

Chuẩn bị đưa trống đồng xuống xe để làm lễ.

 
 

Sau đó được bọc lại bằng vải đỏ.

2 khẩu súng thần công.

Các chiến sỹ chuẩn bị đưa súng thần công lên khu mộ.

 
 
 

Đoàn dâng súng thần công, trống đồng và kiếm lệnh trước khu mộ để chuẩn bị làm lễ.

 
 

Chiếc kiếm lệnh được dâng lên trước khu mộ.


	Đại diện đoàn trao thanh kiếm cho ông Võ Điện Biên để làm lễ. 

Đại diện đoàn trao thanh kiếm cho ông Võ Điện Biên để làm lễ. 

Ông Võ Điện Biên dâng thanh kiếm lệnh lên anh linh của Đại tướng.

Tất cả mọi người chắp tay vái lạy người.

 
 
 

 

Dâng trống đồng lên mộ Đại tướng.

 

Ông Võ Điện Biên thay mặt toàn thể gia đình gửi lời cảm ơn tới đoàn và các thành viên.

 
 

Đại diện đoàn trao tặng cuốn sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho ông Võ Điện Biên.

Cận cảnh chiếc trống đồng dâng lên mộ Đại tướng.

Bức họa chụp chung với bác Hồ được khắc họa trên thân trống.

Bức họa quốc kỳ bay trên nóc hầm tướng De Castrie.

 

Các cháu, chắt của Đại tướng ôm khẩu súng thần công.

Bức họa xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập

 
 

Khẩu súng được đúc dài 103cm, tượng trưng tuổi thọ của Đại tướng.

Bức họa buổi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Cháu Đại tướng hôn lên khẩu súng thần công.

 
 
 
 
 

Khẩu súng thần công nặng 200kg.


	Chiếc trống đồng được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ với đường kính mặt trống 103cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng 103 tuổi); Trống cao 91,1 cm (tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng 1911)

Chiếc trống đồng được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ với đường kính mặt trống 103cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng 103 tuổi); Trống cao 91,1 cm (tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng 1911)

 
 

2 khẩu súng thần công được đặt hướng ra biển lớn trước ngôi mộ của Đại tướng.

 

Gia đình Đại tướng chụp ảnh lưu niệm bên trống đồng, khẩu súng thần công và kiếm lệnh.

 
 

Trống đồng, kiếm lệnh, súng thần linh thiêng trước khu mộ của Đại tướng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại