WSJ: Tình báo Mỹ "ém" thông tin nhạy cảm, không báo cáo lên vì không tin Trump

Ngọc Anh |

Giới tình báo Mỹ lo ngại các thông tin nhạy cảm báo cáo lên Tổng thống Trump sẽ không còn tuyệt mật.

Theo nguồn tin giấu tên của báo Wall Street Journal, giới tình báo Mỹ đã "ém" lại một số thông tin tình báo nhạy cảm, không báo cáo lên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ sợ rằng, những thông tin nhạy cảm này sẽ bị trao đổi.

Các cựu nhân viên cũng như những người đang làm việc trong ngành tình báo Mỹ cho rằng, việc không báo cáo đầy đủ lên tổng thống như vậy đã thể hiện sự không tin tưởng giữa chính quyền và các điệp viên.

Nghị sĩ Cộng hòa bang California, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Adam Schiff nói rằng ông đã được nghe về những lo ngại của giới tình báo về tổng thống.

"Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong cộng đồng tình báo – những người thực sự lo ngại về Nhà Trắng, về Tổng thống, và tôi cho rằng có nhiều dạng lo ngại khác nhau. Nhưng tôi hiểu điều mà giới tình báo coi là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của họ, đó chính là bảo vệ những thông tin tình báo quan trọng nhất và bảo vệ những người thu thập các thông tin đó", nghị sĩ Schiff nói.

Trong lịch sử Mỹ, đã từng có các trường hợp các điệp viên không báo cáo cách thức mà họ thu thập thông tin lên Tổng thống vì các lý do an ninh - nghiệp vụ, nhưng trong trường hợp này, những nhân viên tình báo đã giữ lại thông tin vì họ thực sự lo ngại về độ đáng tin cậy của Tổng thống.

Tuy nhiên, Văn phòng của Giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia (CIA) vào ngày 15/2 đã phủ nhận việc họ "găm" thông tin:

"Bất cứ lời nào về việc cộng đồng tình báo Mỹ đang giữ lại các thông tin, không cung cấp tin tức tình báo tốt nhất cho tổng thống và nhóm cố vấn an ninh quốc gia, đều là các thông tin sai sự thật".

Trước các thông tin về sự chia rẽ giữa chính quyền và giới tình báo, một quan chức Nhà Trắng đã trả lời Wall Street Journal rằng không có thông tin nào "khiến chúng tôi phải tin rằng việc này thực sự đang xảy ra".

Trong cuộc họp báo ngày 16/2, Tổng thống Trump vừa chỉ trích việc "rò rỉ" các thông tin mật ra báo chí, vừa chỉ trích chính cách đưa tin của báo chí, ông cho rằng: "Sự rò rỉ thông tin [mật] là thật, nhưng các tin tức thì toàn tin vịt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại