World Cup 2018: Sự “bất thường” của đội tuyển Anh và nghi vấn “né” Brazil

Tiểu Mã |

Đằng sau trận “thua như thắng” của đội tuyển Anh, chắc chắn CĐV ở xứ Sương mù sẽ có lý do để phải lo lắng trước màn thư hùng với Colombia ở vòng 1/8.

Cũng giống với Bỉ, đội tuyển Anh sử dụng đội hình phụ ở cuộc đối đầu tranh ngôi nhất bảng, nhưng rốt cục Tam Sư phải nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Thất bại này không ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp của tuyển Anh. Thậm chí họ còn rơi vào nhánh đấu dễ chịu hơn Bỉ nếu xét về lý thuyết.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Southgate đã khiến người hâm mộ phải lo ngại sau nhiều sai lầm trước Bỉ. Có không ít tình huống mà cả hàng công lẫn hàng thủ của Tam Sư xử lý hỏng, khiến các CĐV có lý do để phải ngao ngán.

Ở hàng thủ, có thể lấy dẫn chứng từ pha phòng ngự đầy hớ hênh ở phút thứ 10. Trong pha lộn xộn trước khung thành Tam Sư, nhiều cầu thủ phòng ngự áo trắng có mặt trong vòng cấm nhưng vẫn để Michy Batshuayi tung cú dứt điểm khá thoải mái. May cho tuyển Anh khi Gary Cahill đã kịp phá bóng cứu thua ngay trước vạch vôi.

World Cup 2018: Sự “bất thường” của đội tuyển Anh và nghi vấn “né” Brazil - Ảnh 1.

Có rất nhiều tình huống mà ĐT Anh đã mắc lỗi.

Hay như ở phút 92, các cầu thủ Anh chơi như mơ ngủ, để Bỉ thoải mái phối hợp khiến cầu môn Pickford bị đặt vào tình thế chao đảo. Rất may cho Tam Sư trong tình huống này khi không phải nhận thêm bàn thua bởi Fellani lại sút bóng ra ngoài.

World Cup 2018: Sự “bất thường” của đội tuyển Anh và nghi vấn “né” Brazil - Ảnh 2.

Tình huống dẫn tới bàn thua của ĐT Anh.

Hàng công của Tam Sư cũng mắc không ít sai lầm trước Bỉ. Có không ít pha bóng mà các cầu thủ áo trắng tạt ra ngoài, sút hay đỡ trượt một cách khá khó hiểu.

Có thể lấy một tình huống của Rashford làm dẫn chứng. Phút 66, nhận đường chuyền rất thuận lợi của Vardy, Rashford có cơ hội rất lớn để gỡ hòa khi thoát xuống đối mặt Courtois trong tư thế thoải mái. Thế nhưng, cú dứt điểm của tiền đạo đang khoác áo Man United lại quá hiền và nhẹ khiến thủ môn của Bỉ dễ dàng cản phá.

Vẫn biết là tuyển Anh chỉ đá với Bỉ bằng đội hình dự bị. Song, việc những "kẻ đóng thế" trên hàng công của Tam Sư chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng phần nào cho thấy chiều sâu đội hình, khoảng cách rất lớn giữa đội hình chính với đội hình phụ vẫn là một vấn đề mà tuyển Anh đang gặp phải.

Cũng cần nói thêm về thái độ thi đấu của Tam Sư. Sau trận, báo chí Anh dùng từ "vô hồn" để mô tả về màn trình diễn của thầy trò HLV Southgate. Bản thân vị HLV này thừa nhận rằng tuyển Anh đã lợi nhiều hơn hại sau trận thua Bỉ nhưng rõ ràng các CĐV vẫn có lý do để không hài lòng.

Sau thất bại, thầy trò HLV Southgate nhận không ít chỉ trích và còn bị đặt vào nghi vấn "cố tình thua" Bỉ để rơi vào một nhánh đấu dễ thở, có thể "né" ứng viên Brazil nếu lọt vào tứ kết.

Nhưng trước khi nghĩ tới kịch bản "né' Brazil, tuyển Anh sẽ phải quyết đấu đối thủ không hề dễ chịu Colombia. Chắc chắn Tam Sư sẽ phải đá với đội hình mạnh nhất và phải loại bỏ những dấu hiệu "bất thường" của mình.

Nên nhớ, trong đội hình Colombia có rất nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm sắc bén như Falcao, James Rodriguez... Đối đầu với những hảo thủ này, tất nhiên, Tam sư sẽ không được phép mắc sai lầm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại