World Cup 2018: Neymar bất lực trước Bỉ, nhưng gã "chân gỗ" người Pháp sẽ làm nên chuyện

Domino |

Không phải HLV nào cũng dám "đóng đinh" vị trí trên hàng tiền đạo cho một cầu thủ chưa biết ghi bàn ở VCK World Cup.

5 trận đấu, 380 phút trên sân, 0 bàn thắng, những con số thông kê quả là không mấy ấn tượng cho một cầu thủ đá tiền đạo cắm. Nhưng chẳng phải tự nhiên Giroud lại được HLV Deschamp tin tưởng đến thế.

Sau 70 phút chật vật trước Australia ở trận ra quân, chiến lược gia 49 tuổi mới nhận thấy rằng Gà trống Gô-loa vẫn cần một "tòa tháp" trên sân. Và không ai có thể làm việc đó tốt hơn Giroud lúc này.

World Cup 2018: Neymar bất lực trước Bỉ, nhưng gã chân gỗ người Pháp sẽ làm nên chuyện - Ảnh 1.

Giroud tả xung hữu đột bất chấp chấn thương đầu.

Vẫn như mọi khi, với khả năng càn lướt tốt, Giroud luôn khiến cho các hàng thủ đối phương phải dè chừng. Sự năng nổ của anh giúp tạo ra các khoảng trống cho đồng đội. Và với những Griezmann hay Mbappe, một khoảng trống nhỏ cũng có thể tạo ra bàn thắng.

Tính từ đầu giải, Giroud mới dứt điểm đúng 7 lần. Nhưng có vẻ như tiền đạo của Chelsea chẳng quá quan tâm đến thành tích cá nhân. Điều anh hướng đến là chiến thắng cho ĐT Pháp:

"Tôi luôn cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất cho tập thể. Tôi nhớ lại World Cup 1998, Pháp vô địch nhưng Dugarry chỉ ghi một bàn còn Guivarc’h "tịt ngòi". Nếu năm nay có thể giúp Pháp vô địch, tôi không ghi bàn cũng chẳng sao. Khi tôi còn được ra sân, nghĩa là HLV tin rằng tôi có ích cho đội nhà".

Trong trận đấu vòng 1/8 với Argentina, Giroud có một pha đẩy bóng bằng chân trái tinh tế, kiến tạo cho Mbappe nâng tỉ số lên 4-2. Nhưng trận đấu mà anh nhận điểm cao nhất là khi đối đầu với Uruguay.

Hiếm khi nào, cặp trung vệ trứ danh Godin-Gimenez không chiến tồi như thế. Một phần lý do nằm ở sự có mặt của Giroud. Chân sút 31 tuổi tận dụng tối đa chiều cao 1m92 để tranh chấp bóng bổng, khiến đối phương không thể kiểm soát hay giải nguy một cách dễ dàng.

Giroud còn có đường chuyền bằng đầu cho Mbappe ở vị trí vô cùng thuận lợi ngay trước khung thành rộng mở. Tiếc rằng tiền đạo 19 tuổi lại xử lý nóng vội để thời cơ trôi qua.

World Cup 2018: Neymar bất lực trước Bỉ, nhưng gã chân gỗ người Pháp sẽ làm nên chuyện - Ảnh 3.

Sự có mặt của Giroud tạo không gian cho Griezmann và Mbappe.

Tại trận bán kết với Bỉ, không nghi ngờ gì cả, Giroud sẽ tiếp tục là quân bài chiến lược trên hàng công ĐT Pháp.

Người ta đã thấy Brazil khó khăn thế nào khi phải đối mặt với hàng thủ to cao của Bỉ. Ngay cả nhưng Neymar, Coutinho cũng nhiều lần bất lực. Nhưng Bỉ cũng có những điểm yếu. Các hậu vệ đôi khi chọn vị trí không tốt, đặc biệt là ở tình huống phạt góc.

Giroud sẽ là người tấn công vào các điểm yếu đó. Kể cả khi không ghi bàn, anh vẫn khiến vòng cấm địa hỗn loạn và mở cánh cửa cho các đồng đội khác.

Chưa đầy 2 tháng trước, Giroud cùng Hazard, Courtois ăn mừng chức vô địch FA Cup. Nhưng lần này, anh sẽ gieo sầu cho 2 người đồng đội ở Chelsea.

Clip World Cup: Pháp 2-0 Uruguay


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại