World Cup 2018: De Gea chưa cứu được bàn thua nào, gần "đội sổ" danh sách thủ môn

Lupo |

Vì nhiều lý do, De Gea chưa chứng minh được tài năng tại World Cup 2018.

Theo thống kê từ FIFA, 32/34 thủ môn đã ra sân tại World Cup 2018 đều có ít nhất một pha cứu thua. Một số cái tên xuất sắc bao gồm Ochoa (14 lần cứu thua), Kasper Schmeichel (10 lần), Navas (9 lần). 2 người chưa một lần ngăn chặn được cú dứt điểm từ đối thủ là De Gea và Akinfeev.

Tại Man United, De Gea từng có một vài quãng thời gian nhất định không thực hiện nhiều tình huống cản phá. Nguyên nhân vì đội bóng của anh thường chơi áp đảo và hàng thủ chơi khá chắc chắn.

Nhưng tại World Cup 2018, thống kê kia xuất hiện vì 2 lý do: De Gea chơi quá dở và chân sút đối phương cũng tệ hại không kém.

World Cup 2018: De Gea chưa cứu được bàn thua nào, gần đội sổ danh sách thủ môn - Ảnh 1.

De Gea để lọt cú đá của Ronaldo.

Ở trận ra quân gặp Bồ Đào Nha, thủ thành 27 tuổi phải nhận 3 cú dứt điểm trúng khung thành, đều từ Ronaldo. Quả penalty và quả đá phạt thực sự "vô phương cứu chữa". Song xen giữa là sai lầm chết người của De Gea khi để lọt cú sút nhẹ và không hiểm của CR7.

Đến trận gặp Iran, khó có thể nói hàng thủ Tây Ban Nha đã chơi tốt. May sao, toàn bộ 7 pha dứt điểm của Iran đều đi ra ngoài. Chính vì thế, De Gea chưa phải trổ tài thêm lần nào.

Một chút an ủi cho De Gea khi anh không phải là thủ môn xếp cuối bảng. Theo đánh giá từ Whoscored, thủ thành đang khoác áo Man United xếp thứ 32/34 "người gác đền" đã thi đấu ở World Cup 2018, trên Wojciech Szczesny của Ba Lan và Abdullah Al-Mayoof của Saudi Arabia.

Hi vọng rằng De Gea sẽ lấy lại hình ảnh "thần thánh" trong các trận đấu tới nhằm giúp ĐT Tây Ban Nha tiến sâu và tránh cái mác "chỉ chơi tốt khi khoác áo Man United".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại