World Cup 2018: Chỉ sau 2 trận đấu, Messi có xứng đáng bị coi là kẻ bỏ đi?

Thừa Phong |

"Argentina đã tốt hơn nếu không có Messi" là câu được rất nhiều người nhắc đến sau khi Albiceleste để thua 0-3 trước Croatia.

Một màn trình diễn thảm họa của Argentina. Trong đó, Messi nhạt nhòa, bất lực, mệt mỏi và có chút gì đó chán chường.

Argentina giờ đã rơi vào tình cảnh gần như không còn quyền tự quyết. Và Messi chứ chẳng phải ai khác bị xướng tên như kẻ tội đồ số một. Nào là cú đá hỏng penalty trước Iceland, rồi đến chuyện lũng đoạn ĐTQG, chỉ cho những ai phục vụ mình ra sân.

Vậy Messi có thực sự là một "kẻ ác", một nguyên nhân chính dẫn đến tấn bi kịch của Argentina?

Nhìn vào thực tế, Messi đã gây thất vọng lớn trong 2 trận đấu đầu tiên vòng bảng World Cup 2018. Trước Iceland, anh thực hiện không tốt quả penalty quan trọng và nhiều lần để mất cơ hội tấn công vì cố gắng phối hợp bật tường trung lộ như tại Barcelona.

World Cup 2018: Chỉ sau 2 trận đấu, Messi có xứng đáng bị coi là kẻ bỏ đi? - Ảnh 1.

Messi chơi tệ trong cả 2 trận đấu với Iceland và Croatia.

Trong trận đấu với Croatia, Messi nhiều thời điểm đi bộ lững thững, không cho thấy tinh thần rực lửa cần có ở một người đội trưởng để thôi thúc ý chí cho các đồng đội.

Rất nhiều ý kiến cho rằng Argentina đã tốt hơn nếu như không có Messi. Thậm chí, người ta còn gọi El Pulga là một khối u cần cắt bỏ. Sự bức xúc nhất thời bị đẩy lên cao khiến không ít CĐV "quên" sạch sành sanh những gì Messi đã làm cho ĐTQG.

Argentina làm được gì khi không có Messi? Hãy tham khảo ý kiến từ Diego Costa, một người thẳng thắn và chẳng có lí do gì phải "nịnh nọt" El Pulga:

"Người Argentina thường xuyên chỉ trích Messi. Nhưng khi không có Messi trong đội hình, Argentina trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Người Argentina nên cảm ơn Chúa vì có Messi".

Bộ mặt "hoàn toàn khác" mà Costa nhắc đến ở đây chính là trận thua 1-6 trước Tây Ban Nha hồi tháng 3/2018.

World Cup 2018: Chỉ sau 2 trận đấu, Messi có xứng đáng bị coi là kẻ bỏ đi? - Ảnh 2.

Argentina thua 1-6 TBN khi không có Messi.

Hãy nhìn lại vòng loại World Cup 2018, nơi Messi có quãng thời gian vắng mặt do từ giã ĐTQG sau Copa America 2016 và án treo giò.

8 trận không Messi, Argentina thắng được đúng 1, thua cả Ecuador, Paraguay rồi Bolivia. 2 HLV Tata Martino và Bauza lần lượt mất chức.

10 trận Messi ra sân, Argentina chỉ thua 1 (trước Brazil trên sân khách), hạ Chile, Uruguay, Colombia. Một mình Messi ghi 7 bàn. Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Mauro Icardi, Dario Benedetto, Lucas Pratto và Lucas Alario ghi được tổng cộng 3 bàn.

Video cú hat-trick của Messi vào lưới Ecuador

Điều đáng nói, Messi không phải người "mắc võng" trong vòng cấm địa để chờ đồng đội dọn cỗ. Anh di chuyển khắp sân, chuyền bóng, kiến tạo, tham gia cả vào phòng ngự nếu cần.

Quay trở lại với trận đấu gặp Croatia, HLV Sampaoli đã mắc một loạt sai lầm khủng khiếp về chiến thuật.

2/3 trung vệ ông đưa vào sân phòng ngự rất kém cỏi. Cặp tiền vệ chậm chạp hoàn toàn bất lực trước Croatia. 2 cầu thủ chạy cánh gần như vô dụng. Với nền tảng như thế, 3 tiền đạo phía trên gần như không có đất diễn.

Ngay cả khi xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn, HLV Sampaoli cũng chẳng đưa ra được điều chỉnh nào hợp lý. 3 bàn thua là còn ít so với số cơ hội Croatia tạo ra.

Giờ thì cánh cửa đi tiếp đang rất hẹp với Argentina. Trong trường hợp Albiceste bị loại sớm, Messi còn phải đối mặt với một trận chiến khác.

Nếu anh tiếp tục ở lại, chắc chắn những lời đồn đại về "quyền lực đen", "tham quyền cố vị" sẽ nổi lên. Còn nếu chọn cách từ giã ĐTQG, song hành với Messi sẽ là những từ ngữ như "kẻ hèn nhát", "không dám chiến đấu", "là người Barcelona chứ không phải Argentina".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại