Tiết lộ những trò mê tín kì quái của Cris Ronaldo

Cris Ronaldo trở thành siêu sao chủ yếu nhờ tài năng và khổ công tập luyện. Song dù thế nào, bản thân anh cũng rất mê tín và tin vào may rủi!

Cụ thể mỗi khi ngủ dậy vào các buổi sáng và trưa, Cris Ronaldo luôn bước xuống giường bằng chân phải trước, và bước ra khỏi nhà bằng chân phải trước. Tương tự anh sẽ bước ra sân đấu bằng chân phải trước. Thậm chí ngay cả khi xỏ tất hay xỏ giày, CR7 cũng làm với chân phải trước. Tóm lại trong bối cảnh nào chân phải luôn là chân tiên phong trong các hoạt động của "Rô điệu".

Ronaldo luôn mặc áo dài tay mỗi khi ra sân

Ronaldo luôn mặc áo dài tay mỗi khi ra sân

Tiếp đến mỗi khi cùng các đồng đội ở Real hay tuyển Bồ Đào Nha di chuyển bằng xe bus, siêu sao 29 tuổi ngồi hàng ghế sau cùng hoặc chí ít cũng phải áp trót. Dù vậy quy tắc này lại biến đối theo chiều ngược lại khi đi máy bay, tức anh lại luôn ẵm hàng ghế đầu tiên. Nếu chịu khó để ý, quan sát sẽ thấy rằng ở Real, Cris Ronaldo bao giờ cũng là cầu thủ đi cuối cùng trong đội hình đá chính bước ra sân đấu từ đường hầm SVĐ. Thế nhưng điều này không thể áp dụng ở ĐT Bồ Đào Nha khi anh mang băng đội trưởng nên phải dẫn đầu đội ra sân.

Ronaldo luôn đeo tất chân phải trước

Ronaldo luôn đeo tất chân phải trước

Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa đó là bất kể thời tiết nắng nóng cỡ nào, cựu cầu thủ Man United, vẫn trung thành với thói quen mặc áo đấu dài tay mỗi khi ra sân thi đấu. Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua điều này và đây cũng là thói quen dị nhất của Cris Ronaldo so với các đồng nghiệp khác. Đó là việc anh thường chải chuốt mái tóc, thậm chí gội đầu trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đấu. Nếu như 45 phút đầu, anh không ghi bàn thì khoảng 10 phút nghỉ giữa trận chính là khoảng thời gian quý giá để anh tạo ra sự may mắn cho mình. Chính vì điều này mà Ronaldo bị gọi là Rô điệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại