Sân nhà của ĐT Đức, không phải Argentina

Song Nhi |

(Soha.vn) - Argentina xem như đang được chơi trên sân nhà ở trận chung kết World Cup 2014 sau khi Brazil bị loại, nhưng thực tế sẽ trái ngược hoàn toàn.

World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil, song tiếc là Selecao đã chẳng đi hết được chặng đường. Trong bối cảnh ấy, Argentina đã vớt vát danh dự cho bóng đá Nam Mỹ khi giành quyền vào chơi trận chung kết.

Với biên giới tiếp giáp Brazil, NHM Argentina có thể ùn ùn đổ sang xứ Samba để cổ vũ cho Messi và đồng đội. Chưa kể, họ hy vọng sẽ có được sự hỗ trợ từ chính các CĐV Brazil, sau khi thầy trò Scolari đã bị ĐT Đức vùi dập tan nát với tỷ số 1-7 ở bán kết.

Song đừng hy vọng điều đó xảy ra, bất chấp đội bóng vàng-xanh phải nhận trận thua cay đắng nhất lịch sử trước người Đức. Với người Brazil, Argentina luôn là cái gai trong mắt. “Ngoài việc bị loại, Brazil phải đối mặt với khả năng đối thủ Argentina nâng Cúp vàng thế giới”, tờ nhật báo O Dia viết.

Fan Brazil đã trao Cúp vàng cho ĐT Đức sau khi Selecao chia tay ở bán kết

Nhật báo Lance thậm chí còn kêu gọi NHM Brazil hãy cổ vũ ĐT Đức với thông điệp trên Twitter: “Giờ chúng ta là NHM Đức”. "Phải nhìn Argentina chơi trong trận chung kết là một nỗi đau với chúng tôi, đặc biệt là sau thất bại của tuyển Brazil", fan có tên Marcio Carneiro da Silva nói với trên AFP.

Vì sao người Brazil lại quay lưng với Argentina và đứng sau ĐT Đức như thế? Sự thù địch giữa 2 nền bóng đá luôn muốn chứng minh mình mới là số 1 khiến cho fan của Brazil và Argentina chẳng ưa gì nhau. Càng thảm họa hơn nữa nếu người Brazil phải chứng kiến Tổng thống Dilma Rousseff phải trao chiếc Cúp cho đối thủ ngay trên sân nhà.

Song lý do quan trọng khác đến từ chính màn trình diễn quá hoàn hảo của ĐT Đức, không chỉ riêng giải đấu này mà trong suốt gần thập kỷ qua. Nếu như chất Samba quyến rũ ngày nào của Selecao giờ đã chỉ còn là quá khứ, thì chính Mannschaft mới đang cống hiến cho NHM những trận đấu đẹp.

Fan Brazil đã đến sân cổ vũ Hà Lan, nhưng tiếc rằng những cơn lốc màu da cam không thể đánh bại được Argentina ở bán kết. Còn trước đó ở thất bại 1-7 trước ĐT Đức, họ chẳng những không thù ghét đối thủ mà thậm chí còn quay sang cổ vũ cho thầy trò HLV Loew. Sau trận, hàng trăm fan Brazil cũng nán lại để ăn mừng cùng những cỗ xe tăng.

Khán giả luôn được xem là cầu thủ thứ 12 và người Đức thật may mắn bởi như đang được chơi trên chính sân nhà của mình. Chưa bao giờ mọi thứ lại ủng hộ thầy trò Loew mạnh mẽ như thế trên con đường chinh phục chiếc Cúp vàng thứ 4 trong lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại