HLV Đức Thắng: “Tôi là một người lính. Có ai đó muốn hại tôi”

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Buồn, thất vọng là cảm giác của HLV Nguyễn Đức Thắng lúc này khi anh bị VFF cấm hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì Đức Thắng nhận tin sét đánh ngang tai khi VFF đưa ra án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng do lỗi xúc phạm trọng tài.

“Hình phạt dành cho tôi là quá nặng và không đúng vì tôi không vi phạm vào điều 40. Tôi có phản ứng nhưng không hề xúc phạm trọng tài Đặng Đức Toàn, tôi nghĩ có ai đó muốn hại tôi. Tôi là một người lính, một người có giáo dục nên không thể dùng những lời thiếu văn hóa được. Lúc đó tôi còn là người của CAND nên mọi lời nói phải có chừng mực”, HLV Đức Thắng đầy bức xúc.

HLV Đức Thắng cho rằng có ai đó cố tình hãm hại mình

HLV Đức Thắng và lãnh đạo đội bóng CAND sẽ gửi đến khiếu nại lên VFF để đòi lại công bằng chứ không chấp nhận bỏ qua án phạt này.

Với tư cách là một người làm công tác đào tạo trẻ, HLV Đức Thắng nói rằng hình phạt này là sự tổn hại đến danh dự của một người thầy. “Nếu tôi xúc phạm người khác như thế thì tôi làm sao đủ tư cách để huấn luyện học trò. Một người làm công tác đào tạo trẻ tôi luôn ý thức được vị trí của mình, không bao giờ để cảm xúc tức thời lấn át lý trí”.

Nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam cũng thừa nhận mình đã sai. “Tôi tham gia cuộc chơi mà không tuân thủ luật là sai nhưng không phải là lăng mạ và xúc phạm trọng tài. Luật phải được thực hiện đúng thì người ta mới nể, đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại. Đừng nên vì một sai sót nhỏ mà dồn người ta đến bước đường cùng”.

Cần nhắc lại trong trận đấu tranh suất lên hạng nhất giữa CANDTiền Giang ngày 19/5/2014 trên sân Quảng Nam. Sau khi Tiền Giang mở tỉ số, HLV Đức Thắng cho rằng bàn thắng đó không hợp lệ và đã có những phản ứng buộc trọng tài Đặng Đức Toàn phải truất quyền chỉ đạo.

Điều 40. Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hoá

Người nào xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá thì bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 03 trận hoặc ít nhất 01 tháng và bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng.

Không chỉ biết đến với tư cách một hậu vệ tài năng và điển trai mà Nguyễn Đức Thắng còn được xem là HLV trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Sau khi treo giày ở tuổi 30, Đức Thắng chuyển qua làm HLV. Thời gian đầu, anh này gắn bó với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel nhưng đầu 2013 Đức Thắng chuyển qua dẫn dắt đội trẻ của HN.T&T.

Như cá gặp nước, ở môi trường mới, tài năng huấn luyện của Đức Thắng thật sự thăng hoa. Chỉ trong vòng một năm, Đức Thắng đã giành được những danh hiệu mà các HLV mới vào nghề đều mơ ước với hai chức vô địch liên tiếp. Vô địch U21 báo Thanh Niên vào tháng 8-2013 và mới đây anh lại cùng U19 HN.T&T đăng quang ở giải Quốc gia.

“Đó là những thành công đáng nhớ nhưng công sức thuộc về tập thể đội bóng chứ không riêng cá nhân tôi. Nghề huấn luyện vốn rất khắc nghiệt nên tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để đi tiếp con đường mình đã chọn”. HLV Đức Thắng chia sẻ với người viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại