WaPo: Đại bác Nga đã tràn ngập bắc Syria, đe dọa lệnh ngừng bắn

Đức Huy |

The Washington Post hôm 20/4 dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ cho biết, quân đội Nga và Syria đã điều động binh sĩ và đại bác lên chiến trường phía bắc trong vài tuần qua.

Thông tin này cũng được Wall Street Journal đăng tải trong một bài viết trước đó cùng ngày, với nhận định đây là dấu hiệu mới nhất của việc lệnh ngừng bắn mong manh tại Syria sẽ sớm bị phá hỏng hoàn toàn.

Việc điều động này diễn ra không lâu sau khi các lực lượng thân chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad chiếm lại được các khu vực xung quanh thành cổ Palmyra từ tay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tháng trước.

Một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã phát hiện các khí cụ quân sự được sử dụng trong chiến dịch công kích Palmyra đã và đang được vận chuyển tới các điểm nóng xung quanh Aleppo, cũng như tại các khu vực đường biên giới thuộc tỉnh Idlib và Latakia

Đây được cho là những địa bàn hoạt động của Mặt trận al-Nusra, lực lượng khủng bố không nằm trong danh sách được lệnh ngừng bắn bảo vệ.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ nghi ngờ rằng việc Nga và Syria điều quân số lượng lớn đến các khu vực này còn nhằm mục đích tấn công các khu vực thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy.

Trước khi lệnh ngừng bắn được áp đặt hồi tháng 2, quân chính phủ Syria với sự trợ giúp của bộ binh Iran và không quân Nga đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng tại bắc Syria, và gần như đã bao vây hoàn toàn quân nổi dậy tại Aleppo.

Hiểu rằng Aleppo thất thủ sẽ đồng nghĩa với việc để mất hoàn toàn lợi thế trong cuộc chiến với Assad, phe nổi dậy trong nhiều ngày qua đã tăng cường công kích tại khu vực này nhằm đẩy lùi bước tiến của chính phủ.

Do đó, việc Nga và chính phủ Assad chuyển trọng tâm sang Aleppo với việc điều động nói trên cũng không có gì ngạc nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại