*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người đã có công lớn, thì cũng nên được bỏ qua những sai lầm của tuổi trẻ!
Chính quyền Triều Tiên cho rằng, đây là "chiến dịch bôi nhọ" của Mỹ, thậm chí, tin tặc bị Mỹ trừng phạt không hề tồn tại.
Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cáo buộc tin tặc ở CHDCND Triều Tiên gây ra đợt tấn công mạng WannaCry năm 2017 khiến một phần ba hệ thống máy tính của các trung tâm y tế nước này bị nhiễm mã độc 'Chỉ có nước khóc' này.
Giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một trong các trung tâm dịch vụ của công ty LG Điện tử tại nước này vừa bị một mã độc tống tiền (ransomware), tình nghi là WannaCry tái xuất, tấn công.
Vụ bắt giữ Marcus Hutchins tại sân bay Sin City sau sự kiện Def Con khiến cộng đồng hacker bất ngờ.
Làng an ninh mạng thế giới vừa được một cú sốc khi Marcus Hutchins - người hùng diệt WannaCry cách đây ít tháng - đã bị bắt vì tạo ra các trojan tấn công các website của ngân hàng.
Chính Microsoft cũng không thể ngờ rằng lỗi "màn hình xanh chết chóc" lại là nguyên nhân khiến Wannacry bó tay với các máy chạy Windows XP.
Hãng an ninh mạng Plixer cảnh báo các ngân hàng nhiều khả năng sẽ trở thành đích ngắm của đợt tấn công lần này.
Một hình thức tấn công mới của hacker, đó là cài mã độc vào trong các file phụ đề.
Hãng an ninh mạng Symantec ngày 22-5 (giờ địa phương) khẳng định có “khả năng rất cao” một nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên chính là thủ phạm đứng sau vụ tấn công toàn cầu mã độc tống tiền WannaCry.
Cơ quan tình báo chính của Triều Tiên có một đơn vị đáng gờm với tên gọi Đơn vị 180, chuyên thực hiện những cuộc tấn công mạng liều lĩnh và thành công nhất.
Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc chỉ trích việc cho rằng Triều Tiên đứng sau vụ mã độc tống tiền WannaCry là “lố bịch”.
Tâm điểm