Vứt bỏ smartphone, ông Duterte tuyên bố: "CIA đang theo dõi tôi, họ muốn tôi chết"

Tất Đạt |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang nghĩ tới việc ngừng sử dụng smartphone vì lo ngại CIA nghe lén mọi cuộc hội thoại và sẽ dùng những thông tin này để ám sát ông.

"Tôi biết người Mỹ đang nghe lén. Tôi chắc chắn CIA đang bí mật theo dõi, họ sẽ ám sát tôi," ông Duterte nói tại thành phố Cebu hôm qua (21/8). Ông cũng bày tỏ lo ngại sẽ trở thành mục tiêu của Washington do đưa ra những chính sách đối ngoại độc lập cho Philippines.

Để tránh nguy cơ chiếc smartphone bị các tổ chức nước ngoài - mà ông Duterte cho là bao gồm "Nga, Trung Quốc, Isarel và có thể là cả Indonesia" - nhà lãnh đạo 73 tuổi đang cân nhắc việc sử dụng những điện thoại đời cũ, khiến việc nghe lén cũng như can thiệp trở nên khó khăn hơn.

Không phải là một người quá am hiểu về công nghệ, ông Duterte nhắc lại một lần ông từng gửi một đoạn tin nhắn tuyệt mật cho tất cả những người có trong danh bạ Viber vì lỡ ấn nhầm nút "Gửi tất cả".

Từ lâu, ông Duterte đã lo ngại CIA, đặc biệt giữa lúc mối quan hệ với Washington dần trở nên căng thẳng. Thứ 6 tuần trước (17/8), ông Duterte nhấn mạnh rằng CIA "muốn ông chết".

Theo RT, việc Washington từ chối bán súng trường cho Manila - do quan ngại về nhân quyền giữa lúc cuộc chiến chống ma túy ở Philippines đang được tiến hành - đã buộc ông Duterte tìm nguồn cung cấp khác. Sau đó, Manila đã chuyển các đơn đặt hàng sang Trung Quốc và Nga.

Moskva và Manila kí một thỏa thuận cộng tác quân sự vào cuối năm ngoái. Nước Nga đã cung cấp 5.000 khẩu Kalashnikov miễn phí cho Philippines để giúp quốc gia này chống lại cuộc nổi dậy của những nhóm Hồi giáo cực đoan.

Mặc cho áp lực từ Mỹ, chính quyền ông Duterte hiện đang cân nhắc mua tàu tuần tra, trực thăng, xe thiết giáp và cả tàu ngầm từ Nga.

Hôm qua (21/8), một lần nữa ông Duterte bảo vệ lựa chọn của mình khi tìm nhà cung cấp vũ khí mới sau khi trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương Randall Schriver yêu cầu Manila "nghĩ thật kĩ" về những hậu quả khi mua vũ khí của Nga.

"Đây không chỉ là việc mua bán, mà còn là sự đầu tư vào mối quan hệ giữa các bên," ông Schriver nói.

Tuy nhiên, tổng thống Philippines đáp trả cứng rắn: "Mối quan hệ ư? Từ khi nào mối quan hệ Mỹ - Philippines dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vậy?"

Bên cạnh đó, ông Duterte nhấn mạnh rằng Mỹ thường bán cho Manila vũ khí Trung Quốc được tân trang trong khi Nga cung cấp vũ khí hoàn toàn mới mà không yêu cầu điều kiện gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại