Vướng đại án tham nhũng, sinh mệnh chính trị của Thủ tướng Netanyahu bị đe dọa?

Thi Anh |

Theo kết quả khảo sát gần đây, khoảng phân nửa số người tham gia tin cảnh sát hơn Thủ tướng Netanyahu và nghĩ rằng ông nên từ chức.

Cảnh sát Israel đã thẩm vấn Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara vào hôm 2/3 trong một vụ tham nhũng liên quan tới công ty viễn thông lớn nhất Israel, Reuters dẫn nguồn Israel Radio đưa tin. Đây là lần đầu tiên công tác thẩm vấn diễn ra.

Cảnh sát Israel xác nhận rằng, một đơn vị chống khủng bố đã thẩm vấn ông Netanyahu và vợ riêng rẽ trong vài tiếng đồng hồ. Đây là một trong ít nhất 4 vụ điều tra đối với Thủ tướng đương nhiệm của Israel và các cộng sự được công bố vào tháng trước.

Luật sư của bà Sara Netanyahu cho biết, quá trình thẩm vấn đối với bà diễn ra ở một đồn cảnh sát gần Tel Aviv, trong khi Thủ tướng Netanyahu được thẩm vấn ở tư dinh tại Jerusalem. Theo luật sư, bà Sara đã bị thẩm vấn dưới sự giám sát của cảnh sát. Điều này cho thấy bà có thể trở thành một đối tượng bị tình nghi.

Phía cảnh sát đã đề nghị truy tố ông Netanyahu vì nhận hối lộ trong hai cuộc điều tra khác. Về phần mình, ông Netanyahu đã phủ nhận mọi hành động sai trái và nói rằng mình là nạn nhân của một cuộc "săn phù thủy".

Trong vụ Bezeq, còn được biết tới với tên gọi Vụ 4000, giới chức Israel cáo buộc chủ hãng viễn thông đưa tin có lợi về ông Netanyahu và vợ ông trên trang web tin tức mà họ kiểm soát để đổi lấy sự ưu ái từ các nhà lãnh đạo. Công ty này đã phủ nhận các hành vi sai trái.

Việc cảnh sát Israel đưa ra đề nghị không đồng nghĩa với việc ông Netanyahu bị truy tố. Cảnh sát chỉ có thể đề xuất, còn quyền quyết định thuộc về Tổng chưởng lý Israel Avichai Mandelblit. Và quyết định này có thể phải mất nhiều tháng cân nhắc.

Dù vậy, thực tế rằng lãnh đạo liên minh cánh tả cầm quyền của Israel đang bị các công tố viên điều tra chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tính toán chính trị của những người ủng hộ cũng như đối thủ của ông.

Netanyahu có phải từ chức?

Về mặt pháp lý, Thủ tướng Netanyahu không buộc phải từ chức sau đề xuất của cảnh sát. Thậm chí, ông còn có vẻ giữ ý định tiếp tục tại nhiệm trong khi theo đuổi cuộc chiến pháp lý.

Trước khi giới cảnh sát đưa ra đề xuất truy tố Thủ tướng Netanyahu, có đồn đoán rằng ông sẽ kêu gọi tiến hành bầu cử sớm, tìm kiếm sự ủy nhiệm từ dư luận, khiến công tố viên phải cân nhắc trước khi ra những quyết định chống lại ông.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Netanyahu nói rằng ông "chắc chắn" cuộc bầu cử tiếp theo sẽ tiến hành theo kế hoạch, có nghĩa là tháng 11/2019.

Theo kết quả khảo sát gần đây mà Reuters có được, khoảng phân nửa số người tham gia tin cảnh sát hơn Thủ tướng Netanyahu và nghĩ rằng ông nên từ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại