Vướng cờ bạc, giáo viên tiểu học cùng vợ lừa gần 4 tỷ đồng

Mai Loan |

Đang là giáo viên dạy mỹ thuật của một trường tiểu học, nhưng Giang lại lao vào lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả. Do đó, Giang nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Hà Trường Giang - Vũ Tạ Minh Thùy (ngụ khu 3B, xã Chu Hóa, TP.Việt Trì, Phú Thọ), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Gần 4 năm trước, vợ chồng Hà Trường Giang (SN 1973) mua hai mảnh đất thửa số 617 và 618 ở khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, giá 300 triệu đồng, diện tích 120m2/thửa.

Để có vốn mở xưởng may, ngày 12-8-2016, vợ chồng Giang thế chấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho ngân hàng vay 400 triệu đồng.

Đến tháng 6-2015, Giang đứng tên chủ sở hữu mua ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, BKS 19A-093.82, giá 720 triệu đồng làm phương tiện đi lại và chạy xe taxi. Giang tiếp tục thế chấp xe để vay 480 triệu đồng.

Ngoài ra, vợ chồng Giang còn thế chấp xe mô tô BKS 19S1-209.29 tại một ngân hàng để vay 30 triệu đồng.

Đang là giáo viên dạy mỹ thuật của một trường tiểu học, nhưng Giang lại lao vào lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nần, việc làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả.

Do đó, Giang bèn nảy sinh ý định làm giả giấy tờ số tài sản đang thế chấp ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết Nguyễn Hồng Sơn (ngụ xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao) có khả năng làm giấy tờ giả nên tháng 6-2016, Giang thuê đối tượng này làm giấy đăng ký xe ô tô giả, BKS 19A-093.82 với giá 250.000 đồng.

Giang nói với vợ rằng, bản thân nợ tiền của rất nhiều người, phải làm giấy giả để bán xe trả nợ, Thùy đồng ý.

Thông qua một văn phòng công chứng, Giang đã làm hợp đồng mua bán xe cho vợ chồng chị Hà Thị T. - anh Tạ Quang Tr. (ngụ tỉnh Phú Thọ) lấy 420 triệu đồng.

Tháng 9-2016, Giang gọi điện thoại cho chị T. chào bán thửa đất số 617, giá 200 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận giá cả, hai bên đến Phòng công chứng ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ làm thủ tục công chứng, hợp đồng thể hiện bên bán là vợ chồng Giang.

Bán xong, đối tượng ký hợp đồng thuê lại ngôi nhà của chị T. để sử dụng một năm.

Tháng 8-2016, bỏ ra 100.000 đồng, Giang tiếp tục thuê Sơn làm giả giấy đăng ký xe ô tô BKS 19A-093.82 rồi bán xe cho vợ chồng anh Đỗ Ngọc Th. - chị Nguyễn Thị Ngọc D. (ngụ khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) lấy 400 triệu đồng.

Trước đó, Giang vay của anh Th. 150 triệu đồng nên sẵn dịp bán xe, đối tượng trừ luôn nợ cũ, đồng thời viết giấy mượn lại xe một thời gian.

Đến tháng 10-2016, Giang lại làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 618 và giấy đăng ký xe mô tô mang tên Thùy.

Vợ chồng Giang bán miếng đất trên cho anh Th với giá 300 triệu đồng, có làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng.

Khi vụ việc vỡ lở, giang bỏ trốn. Ngoài chị T. và anh Th., nhiều bị hại khác cũng đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ trình báo.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an phối hợp với CA tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Giang khi đối tượng đang lẩn trốn tại Vĩnh Phúc.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn như trên, vợ chồng Giang đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng; truy bắt đối tượng làm giả giấy tờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại