*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chú hà mã con đầu tiên sinh ra ở Vườn thú Hà Nội đã chính thức được đặt tên, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.
Lang thang vào vườn thú Hà Nội tham quan, nhiều du khách bật cười thích thú khi chứng kiến những cảnh tượng vô cùng hài hước.
Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội Lê Sĩ Dũng, khẳng định đây là những hình ảnh đã cũ, không có chuyện để các con vật ở vườn thú bị chết rét.
Do Hà Nội đang trải qua những ngày rét nhất năm, nên các loại thú tại Vườn thú Hà Nội được nhận chế độ chăm sóc đặc biệt, như trang bị máy sưởi cho chuồng sư tử và hổ; đun nước nóng sẵn sàng cấp nước ấm cho bể đầm của hà mã...
Vườn thú Hà Nội có 2 cá thể voi được chăm sóc, bảo tồn, phục vụ nhân dân đến tham quan.
Sau khi hệ thống lưới điện đã được sửa chữa, hai con voi ở Vườn thú Hà Nội đã được tháo xích chân, được đi lại tự do trong khuôn viên chuồng khiến nhiều người dân phấn khởi.
Theo lãnh đạo vườn thú Hà Nội, 2 chú voi bị xích chân sẽ được tháo xích sau khi hàng rào điện được sửa xong.
Thời gian gần đây, hình ảnh những con voi ở Công viên Thủ Lệ trong tình trạng xiềng xích, tù túng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Điều này khiến không ít du khách tham quan tỏ sự xót xa.
Mặc dù hai con voi ở vườn thú Hà Nội được nuôi nhốt trong chuồng, xung quanh có hàng rào điện để đảm bảo an toàn cho du khách nhưng vẫn bị xiềng xích chân nhiều năm nay.
Ngày 5/8, trên MXH xuất hiện bài viết với thông tin "Chú voi duy nhất còn lại ở vườn thú Hà Nội". Ngày sau khi được đăng tải, bài viết đã gây xôn xao dư luận, nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc 2 cá thể voi bị nuôi nhốt và 1 cá thể mới bị chết gần đây.
251 lao động trong số hơn 400 lao động trong thời gian nghỉ chờ giải quyết chế độ đã được Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Ngày 8- 8, Tổ chức Động vật Châu Á và Tổ chức Thay đổi vì Động vật đã tặng Vườn thú Hà Nội công trình hàng rào điện cho khu chăm sóc voi.
Tâm điểm