Vũng Tàu: Vợ con cán bộ huyện bị sát hại trong căn biệt thự

Trường Nguyên |

Đi làm về, ông Thường phát hiện con trai đã tử vong trong tư thế bị trói còn vợ đang bị thương nguy kịch. Dù được cấp cứu sau đó nhưng người vợ đã tử vong.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy trong căn biệt thự của gia đình ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) tại xã ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. 

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi, vợ ông Thường) và con trai Bùi Phạm Đức Toàn, đang học lớp 12.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên ông Thường đi làm về thì phát hiện con trai nằm tử vong trong góc phòng. Bà Nga nằm thoi thóp trên lầu nhanh chóng được ông Thường đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lãnh đạo huyện Châu Đức cho biết, hiện lực lượng điều tra công an tỉnh đã có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án được xây dựng dạng biệt thự 1 trệt, 1 lầu, xung quanh có rào kiên cố.

Đến 22h cùng ngày, thi thể hai mẹ con Toàn được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo Tuổi trẻ, một số người dân ở gần nhà ông Thường cho biết, chiều 24/10, họ có thấy một thanh niên mặc áo đỏ chạy chiếc xe máy từ trong nhà này đi ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại