Hàn Quốc lật lại vụ quan chức nghề cá bị bắn chết ở Triều Tiên

Bình Giang |

Ngày 22/10, một toà án Hàn Quốc phát lệnh bắt cựu bộ trưởng quốc phòng và cựu tư lệnh tuần duyên vì cáo buộc xử lý sai cái chết của một quan chức Bộ Nghề cá liên quan đến quân đội Triều Tiên cách đây 2 năm.

Quyết định của Toà án quận trung tâm Seoul được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của quốc hội làm rõ những chi tiết chưa từng được công bố về giờ phút cuối cùng của ông Lee Dae-jin .

Tài liệu mới nhất của quốc hội tiết lộ rằng ông Lee bị binh lính Triều Tiên giữ trong nước gần 6 giờ đồng hồ khi ông trôi sang Triều Tiên và bất tỉnh, trong khi lực lượng tuần duyên và hải quân Hàn Quốc vi phạm quy định trong nỗ lực giải cứu ban đầu vì không tìm kiếm sự hỗ trợ của các tàu và chính quyền địa phương xung quanh. Ông Lee bị bắn chết và đốt xác trên biển.

Cựu bộ trưởng quốc phòng và cựu tư lệnh tuần duyên bị buộc tội không hoàn thành nhiệm vụ, lạm quyền, giả mạo tài liệu, che đậy vụ việc và bóp méo thực tế.

Cái chết của ông Lee trở thành một vấn đề nhạy cảm ở Hàn Quốc, một phần vì cuộc chiến của anh trai ông nhằm lấy lại thanh danh cho ông.

Chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in trước đây kết luận cái chết của ông là hậu quả của một cuộc chạy trốn bất thành, do nợ nần cờ bạc, tinh thần bất ổn và cuộc sống riêng không hạnh phúc.

Tuần trước, Ban kiểm toán và thanh tra nhà nước cho biết đã đề nghị các công tố viên điều tra 20 quan chức thuộc 5 bộ, trong đó có một cựu cố vấn an ninh quốc gia, một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia của chính phủ trước, vì liên quan đến vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại