Vừa vào biên chế, tên lửa Buk-M3 của Nga đã có nước hỏi mua

Ly Vy |

Tờ Izvestia dẫn một nguồn tin trong giới quân sự và ngoại giao cho biết, Ai Cập đã đề nghị Nga cung cấp các tổ hợp Buk-M3 mới nhất để trang bị cho quân đội.

Ai Cập đang vận hành phiên bản Buk-M2E và đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến phiên bản Buk-M3 mới được trưng bày trong khu vực hạn chế tại Diễn đàn quân đội (Army-2016) vừa qua.

"Phía Ai Cập đã gửi lời đề nghị chính thức đến Cơ quan liên bang phụ trách hợp tác quân sự - kỹ thuật (của Nga). Tuy nhiên, các bên còn phải thống nhất về số lượng và giá trị hợp đồng" - nguồn tin nói.

Được biết, hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 vừa được đưa vào biên chế Lục quân Nga trong mùa thu năm nay.

Điểm khác biệt đáng kể ở phiên bản này là bán kính tiêu diệt mục tiêu tăng lên đến 70km và độ cao 35km.

Buk-M3 được trang bị với tên lửa đất đối không 9M317M mới, có khả năng "bắn và quên." Các tên lửa này được đặt trong ống phóng kiêm ống bảo quản thay vì đặt trực tiếp lên bệ phóng như các phiên bản trước. Radar mới của tổ hợp có khả năng tự động bám bắt và nhắm bắn 36 mục tiêu.

Vừa vào biên chế, tên lửa Buk-M3 của Nga đã có nước hỏi mua - Ảnh 1.

Hình ảnh tổ hợp Buk-M3 đầu tiên được biên chế cho Lục quân Nga.

Theo các chuyên gia, khả năng chiến đấu của Buk-M3 ngang ngửa với tổ hợp S-300 đời đầu. Phiên bản Buk mới có khả năng bảo vệ bộ binh trước các cuộc tấn công từ máy bay chiến thuật và tên lửa tầm ngắn, tầm trung của đối phương.

Chuyên gia quân sự Yury Ljamin cho biết, Buk-M3 là hệ thống có tính cơ động cao.

"Ai Cập đã mua từ Nga các tổ hợp Buk-M2. Các tổ hợp này ở Syria đã hoạt động tốt khi chống lại những cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Israel nhắm vào Damascus" ông Ljamin nói.

Vị chuyên gia cho biết thêm rằng, Ai Cập hiện đang trong quá trình hiện đại hóa toàn diện lực lượng vũ trang để đủ sức đối phó với các quân đội mạnh nhất hiện nay.

"Sau khi mua từ Nga các tổ hợp Antey-2500, Buk-M3 và Tor, Ai Cập sẽ hoàn thiện hệ thống phòng không nhiều lớp" - ông Ljamin nhận định.

Nhìn chung, các chuyên gia Nga tin rằng, việc bổ sung Buk-M3 sẽ cho phép Cairo thiết lập mạng lưới phòng không mạnh mẽ và nâng tầm lực lượng vũ trang của nước này lên một tầm cao mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại