Vừa tuyên bố đáp trả Mỹ nếu dám tấn công tên lửa, Nga lập tức điều tàu săn ngầm tới Syria

Anh Tú |

Al-Masdar News vừa đưa tin, Nga đang triển khai một khinh hạm chống ngầm tới Syria nhằm tăng cường thêm sức mạnh cho lực lượng hải quân của mình trên biển Địa Trung Hải.

Những hình ảnh được các nguồn tin địa bàn của Al-Masdar News ở Eo biển Bosphorus ghi lại cho thấy, khinh hạm Pytlivy 868 lớp Krivak II của Nga hiện đang di chuyển từ Biển Đen vào khu vực phía Đông Địa Trung Hải.

Tất các cả nguồn tin của Al-Masdar News đều khẳng định, Pytlivy 868 sẽ gia nhập đội hình các tàu chiến Hải quân Nga đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Syria.

Khinh hạm lớp Krivak II được trang bị tên lửa dẫn đường, chuyên sử dụng để săn lùng các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm đối phương. Ngoài ra, lớp tàu này cũng sở hữu một hệ thống phòng không mạnh mẽ.

Việc triển khai tàu Pytlivy 868 tới Syria diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang tăng cao liên quan đến những vấn đề còn bất đồng sâu sắc giữa hai cường quốc trong xử lý cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 12/3, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley đe dọa Washington sẽ phát động các đợt tấn công mới nhằm vào quân đội Chính phủ Syria nếu vũ khí hóa học được sử dụng tại đây. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng đáp trả với tuyên bố sẵn sàng bắn hạ các máy bay và tàu chiến Mỹ nếu một vụ tấn công như vậy diễn ra.

Hiện chưa rõ liệu Hải quân Nga có tiếp tục triển khai thêm các tàu chiến tới vùng biển Syria nữa hay không. Tuy nhiên, cách đây không lâu, ngày 6/3 Quân đội Nga cũng đã sử dụng tàu vận tải hải quân Orsk 148 vận chuyển tới Syria một lô vũ khí hạng nặng và xe chiến đấu quân sự với mục đích nhằm tăng cường thêm sức mạnh cho các lực lượng vũ trang Syria.

Một số hình ảnh của khinh hạm Pytlivy 868 đang trên đường tới Syria được Al-Masdar News ghi nhận:

Vừa tuyên bố đáp trả Mỹ nếu dám tấn công tên lửa, Nga lập tức điều tàu săn ngầm tới Syria - Ảnh 1.
Vừa tuyên bố đáp trả Mỹ nếu dám tấn công tên lửa, Nga lập tức điều tàu săn ngầm tới Syria - Ảnh 2.
Vừa tuyên bố đáp trả Mỹ nếu dám tấn công tên lửa, Nga lập tức điều tàu săn ngầm tới Syria - Ảnh 3.

Tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 chở vũ khí Nga tới Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại