Vừa mở cửa, chủ nhà đã vô cùng tức giận với hình ảnh trước mắt

Quân Anh |

Ai bị đặt vào tình huống tương tự như câu chuyện dưới đây hẳn cũng sẽ vô cùng tức giận.

Câu chuyện về đỗ xe không đúng nơi quy định, đỗ xe thiếu ý thức dường như chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và nó vẫn tiếp tục là chủ đề thu hút được nhiều sự chú ý, tranh luận trên các diễn đàn mạng. 

Ví dụ như vừa xuất hiện cách đây ít phút trên diễn đàn dành cho ô tô, thế nhưng những hình ảnh ghi lại trước cửa nhà của facebooker có tên M.H.T đã nhận được hàng trăm lượt like và bình luận - những con số có thể thấy sức nóng của vấn đề này.

Khi vừa mở cửa nhà ra, M.H.T đã giật mình, bức xúc khi thấy chiếc xe ô tô lạ đỗ ngay trước cửa, chắn lối đi lại của nhà cô, gây ra nhiều bất tiện.

Vừa mở cửa, chủ nhà đã vô cùng tức giận với hình ảnh trước mắt - Ảnh 1.

M.H.T Bức xúc khi thấy chiêc xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà.

Vừa mở cửa, chủ nhà đã vô cùng tức giận với hình ảnh trước mắt - Ảnh 2.

Lối đi bị chiếc xe ô tô chắn khiến chủ nhà bức xúc.

Nhiều người khi xem những bức hình do M.H.T chia sẻ cũng bày tỏ sự bức xúc, bất bình với hành vi thiếu ý thức của chủ nhân chiếc ô tô. Thậm chí nhiều người cũng chia sẻ về hoàn cảnh tương tự mà mình đã từng gặp phải.

"Có rất nhiều câu chuyện hình ảnh về việc đỗ xe thiếu ý thức được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông rồi, vậy mà những chủ xe này vẫn không rút cho mình bài học sao? Tại sao vẫn cứ tiếp diễn hành vi thiếu văn hóa này?", thành viên Tuần Trần bình luận.

"Thật sự khi đỗ xe họ không nghĩ tới người khác sao? không nghĩ tới những bất tiện mà mình tạo ra cho người khác? Thật không thể hiểu nổi, hẳn họ đã để quên ý thức ở nhà", thành viên Mai Loan bình luận.

"Có tiền mua xe đắt tiền mà thiếu ý thức quá. Biết bao câu chuyện đỗ xe thiếu ý thức bị mang ra chỉ trích rồi mà họ vẫn không chịu rút kinh nghiệm, lấy đó làm bài học", thành viên Hoa Chi bình luận.

Vừa mở cửa, chủ nhà đã vô cùng tức giận với hình ảnh trước mắt - Ảnh 3.

Thành viên P.T cũng chia sẻ tình huống mà mình gặp phải.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng các chủ nhà nên chọn cách giải quyết sao cho thỏa đáng, hợp lý nhất thay vì dùng sơn, hay bút xóa vẽ bậy lên ô tô như những trường hợp xảy ra cách đây không lâu...bởi đây được xem là hành vi phá hoại tài sản cá nhân của người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại