Vừa lộ diện kim tự tháp bí ẩn có niên đại 3700 năm

Oct |

Các chuyên gia khảo cổ vừa phát hiện ra một kim tự tháp mới, thuộc khu di tích lăng mộ hoàng gia Dashur.

Mới đây, một nhóm chuyên gia khảo cổ Ai Cập đã tìm ra một kim tự tháp mới, có niên đại khoảng 3700 năm trước. Dựa trên cấu tạo, người ta ước tính rằng nó thuộc về triều đại của Pharaoh thứ 13.

Khu vực khai quật nằm tại phía Bắc kim tự tháp của Pharaoh Sneferu, thuộc khu di tích lăng mộ hoàng gia Dashur phía Nam thủ đô Cairo.

Kim tự tháp này có một đặc điểm khá kỳ lạ, đó là sườn cạnh khá cong. Theo các chuyên gia, điều này chứng tỏ người Ai Cập cổ đã từng thử xây một kim tự tháp có các cạnh trơn nhẵn.

Adel Okasha, giám đốc khu di tích Dashur cho biết kim tự tháp vẫn đang trong tình trạng rất tốt. Tuy nhiên, quá trình khai quật kim tự tháp này vẫn đang nằm trong giai đoạn đầu, nên chưa thể tiết lộ gì nhiều.

Vừa lộ diện kim tự tháp bí ẩn có niên đại 3700 năm - Ảnh 1.

Một đoạn ký tự Ai Cập cổ tại khu vực mới khai quật

Được biết, ở Ai Cập hiện có khoảng 123 kim tự tháp cổ, trong đó nổi tiếng nhất là Đại Kim tự tháp Giza - kim tự tháp có niên đại cổ nhất, từ 4.500 năm trước.

Vừa lộ diện kim tự tháp bí ẩn có niên đại 3700 năm - Ảnh 2.

Kim tự tháp Giza

Nguồn: Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại