"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70

Tuệ Lâm |

Không chỉ tài năng và nổi tiếng, Xuân Hinh còn được biết đến là "đại gia ngầm", giàu có nức tiếng

Được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc''

Vào những năm thập niên 1990-2000, tiếng cười Xuân Hinh đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết. Có hài Xuân Hinh, không khí xuân như càng thêm tươi vui, rộn ràng. Chính vì vậy, ông thường được khán giả, báo chí và đồng nghiệp mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" hay "Vua hề chèo".

Tuy nhiên, Xuân Hinh lại chỉ thích được gọi với cái tên "kẻ chọc cười dân dã". Sự dân dã của ông đến từ chính xuất thân thôn quê cùng cuộc sống khó khăn thuở niên thiếu.



Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 1.

Danh hài Xuân Hinh

Xuân Hinh sinh ra trong ở một vùng quê của mảnh đất Bắc Ninh. Bố ông làm nghề giáo, còn mẹ lo việc gia đình đồng áng. Là con trưởng trong gia đình đông con, nên từ nhỏ Xuân Hinh đã làm đủ mọi việc từ trông em đến nấu cơm, trồng rau, bắt cua, cất vó, thu mua đồng nát...

Từ những năm tháng khó khăn, cơ cực đó, Xuân Hinh dần trưởng thành và bước chân vào nghiệp diễn. Ngay từ khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh, danh hài đã thể hiện năng lực xuất sắc và sau khi ra trường được giữ lại để giảng dạy. Tuy nhiên, ông từ chối vì muốn tự do đứng trên sân khấu.

Năm 1988 đánh dấu thành công đầu tiên của Xuân Hinh khi tham gia diễn tiết mục nổi tiếng hề Cu Sứt trong Festival Cười, biểu diễn gần 2 tháng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô. Từ thành công đó, Xuân Hinh tiếp tục dấn thân vào sân khấu chèo, hài kịch để rồi sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 2.

Trên sân khấu, Xuân Hinh thường dựng hài kịch lấy cốt truyện từ dòng văn học hiện thực phê phán đầu thế kỷ XX. Ngoài Cu Sứt, các vai diễn tiêu biểu của ông còn phải kể đến anh phu xe trong Người ngựa, ngựa người , Lý Toét trong Lý Toét xử kiệ n hay Tùng trong Tùng lò gạch … Dù hóm hỉnh, tếu táo, mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái, nhưng ẩn chứa đằng sau những nhân vật này là bài học thâm thuý, giàu giá trị nhân văn.

Ngoài diễn xuất, Xuân Hinh còn là một nghệ sĩ đa tài khi có thể hát các loại nhạc truyền thống như chèo, xẩm, quan họ, cải lương và chầu văn. Ông đã góp công lưu giữ, sưu tầm, nghiên cứu, thể nghiệm và phát triển nghệ thuật dân tộc.

Sở hữu nhà phố cổ, biệt phủ hàng nghìn m2 nhưng thích sống dân dã

Không chỉ tài năng và nổi tiếng, Xuân Hinh còn được biết đến là "đại gia ngầm", giàu có nức tiếng. Giá cát-xê của ông luôn ở trong top cao ngất ngưởng. Không chỉ xuất hiện trong các đĩa hài, show diễn, nam danh hài còn thỉnh thoảng đi sự kiện, làm gương mặt đại diện cho thương hiệu…

Vì vậy, sau nhiều năm miệt mài làm nghề, khối tài sản của Xuân Hinh có lẽ không thua kém bất kỳ nghệ sĩ nào trong giới giải trí. Ông là chủ sở hữu một căn nhà đắt đỏ nằm ở ngay phố cổ Hà Nội, giá trị ước tính phải lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong nhà, nam danh hài trang trí nhiều đồ gỗ đắt tiền.

Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 3.
Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 4.
Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 5.

Biệt phủ rộng lớn của Xuân Hinh

Ngoài ra, một trong những tài sản đắt giá khác của "vua hài đất Bắc" còn là căn biệt phủ ở ngoại thành Hà Nội với thiết kế mang đậm nét đẹp truyền thống của làng quê Bắc Bộ. Cơ ngơi này được ông xây toàn bộ bằng gạch đỏ, tạo cảm giác vừa cổ kính, nghiêm trang. Bao quanh là sân vườn xanh mướt trồng nhiều loại cây quý, lối đi được trải đá cùng ao cá rộng rãi.

Được biết, đây là nơi mà Xuân Hinh dành để nghỉ ngơi, thư giãn cũng gia đình, thỉnh thoảng đón tiếp bạn bè. Ngoài ra, cơ ngơi này còn giống như một viện bảo tàng, để ông lưu giữ nhiều món đồ quý giá và độc đáo.

Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 6.

Vườn cây ao cá xanh mướt trong cơ ngơi của "Vua hài đất Bắc"

Là người đam mê sưu tầm các món cổ vật, danh hài cho trưng bày rất nhiều món đồ quý như tủ khảm trai, hoành phi câu đối, các bình vôi cổ, tranh vẽ và thường xuyên khoe trên mạng xã hội.

Tuy giàu có là vậy, nhưng Xuân Hinh lại sống giản dị, tiết kiệm. Hình ảnh dân dã của "vua hài đất Bắc" đã quen thuộc với nhiều khán giả bởi trên trang cá nhân, ông nhiều lần khoe ảnh vui vẻ tận hưởng thú vui điền viên, gắn bó với vườn tược, ao hồ.



Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 7.
Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 8.

Xuân Hinh có những thú vui dân dã

Ngay cả trong chuyện ăn uống, Xuân Hinh cũng hiếm khi phung phí tiền bạc hay thể hiện sự phô trương, khoe mẽ. Ông thích ăn cơm tự nấu tại nhà, để được quây quần bên các thành viên trong gia đình. Món ăn yêu thích của danh hài đất Bắc là bún riêu. Bữa cơm ở nhà của ông cũng dẫn bình dân với các món ăn đơn giản như cá rán, canh rau, dưa muối...

Vua hài đất Bắc Xuân Hinh: Ở nhà phố cổ, biệt phủ rộng thêng thang nhưng thích sống dân dã ở tuổi U70 - Ảnh 9.

Bữa cơm của nam danh hài với rau và cá rán

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại