Vừa "bỏ" Đài Loan, "đồng minh cũ" thiết lập ngay quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh

Thi Anh |

Cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan chưa đầy tuần, Sao Tome và Principe đã quay sang "bắt tay" Trung Quốc đại lục.

AP ngày 26/12 cho hay: Trung Quốc đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Sao Tome và Principe, một đảo quốc ở Tây Phi.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Sao Tome Urbino Botelho đã ký sổ lưu niệm trong buổi lễ trước cờ tại Bắc Kinh vào hôm nay, 26/12. Ông Vương cho rằng, việc tái lập lại mối quan hệ sẽ đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Theo đánh giá của AP, đây có thể xem là chiến thắng đối với Trung Quốc. Mất đi Sao Tome và Principe, Đài Loan chỉ còn 21 đồng minh. Tại châu Phi, hiện chỉ còn Burkina Faso và Swaziland duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan.

Trước đó, Đài Loan đã cáo buộc Bắc Kinh lợi dụng những khó khăn về tài chính của Sao Tome và Principe để thúc đẩy chính sách "Một Trung Quốc" của mình. Đảo quốc Tây Phi này vừa tuyên bố chấm dứt quan hệ với Đài Loan hồi tuần trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại