Diễn biến mới vụ "võ sư" đánh vợ: Bước đầu, Nguyễn Xuân Vinh thừa nhận tấn công vợ

T.Tú |

Công an đã tạm giữ hành chính Nguyễn Xuân Vinh, để làm rõ clip Vinh đánh vợ gây xôn xao dư luận.

Trưa nay (28/8), Zing.vn dẫn thông tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho hay, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Xuân Vinh tới trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ clip Vinh đánh vợ. Một cán bộ điều tra nói với Zing.vn: "Bước đầu người đàn ông thừa nhận hành vi tấn công chị L. do mâu thuẫn trong sinh hoạt".

Cũng theo nguồn trên, công an cho biết đã tạm giữ hành chính Vinh để tiến hành các biện pháp ngăn chặn theo quy định, sau khi nắm được thông tin Vinh nhắn tin đe doạ chị L. (SN 1992, vợ Vinh) và người thân của chị L. Công an sẽ căn cứ kết quả trưng cầu giám định sức khoẻ của nạn nhân để xem xét xử lý hình sự với Nguyễn Xuân Vinh.

Một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho Dân trí biết, đơn vị tạm giữ hành chính chồng chị L. từ 1-2 ngày, để làm rõ vụ việc.

"Trước hết, đây là vụ việc liên quan đến câu chuyện gia đình, cá nhân. Sau khi xảy ra sự việc, báo chí rồi mạng xã hội đăng tải ồn ào, chúng tôi đã cử công an địa bàn xuống để thực hiện công tác dân vận cho 2 vợ chồng, vì 2 con của họ còn quá nhỏ. Nếu sau này vợ chồng không sống được với nhau thì cũng rất thiệt thòi cho các con của họ", vị lãnh đạo Công an quận Long Biên bày tỏ với Dân trí.

Vị này khẳng định sẽ xử lý theo trình tự pháp luật.

Chị H., chị gái của Vũ Thị Thu L. trước đó thông tin với tờ Người lao động, sau khi gia đình trình báo tới cơ quan công an sự việc L. bị chồng đánh thì bản thân chị cùng phía gia đình chị liên tục nhận được tin nhắn đe dọa của Vinh.

Chị H. nói các tin nhắn có nội dung đe dọa, uy hiếp tính mạng.

"Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Vinh dọa giết và đốt cả nhà tôi, Vinh bảo kể cả khi đi tù về cũng sẽ trả thù", VOV dẫn lời chị H.

Trong một diễn biến khác, theo Người lao động, hôm nay đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói, vụ việc người chồng bạo hành vợ mới sinh ở Hà Nội và chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ ở Bắc Kạn mới đây, là hành vi vi phạm pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình, luật Hôn nhân và gia đình, luật Bình đẳng giới.

Hội đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật đối với đối tượng gây bạo lực và có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phụ nữ và trẻ em.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại