Vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm có tính chất phức tạp, công an vào cuộc điều tra

Chi Chi TH |

UBND huyện Bắc Hà sẽ chuyển nội dung theo phản ánh của VTV tại trường Hoàng Thu Phố 1 sang cơ quan Công an huyện Bắc Hà để tiếp tục điều tra, xác minh.

Có việc bị cắt xén ở bữa ăn bán trú

UBND huyện Bắc Hà đã gửi cho Đài Truyền hình Việt Nam bản kết luận thanh tra sơ bộ những sai phạm của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 mà chương trình Chuyển động 24h phản ánh trong thời gian qua. Kết quả thanh tra cho thấy thông tin bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt xén là hoàn toàn chính xác. 

Vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm có tính chất phức tạp, công an vào cuộc điều tra- Ảnh 1.

11 em học sinh chỉ được ăn 2 gói mì tôm chan cơm. Ảnh cắt từ phóng sự VTV24


Những bất thường trong việc thực hiện bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu Phố 1 được liệt kê như sau:

Nhà trường không hề lập danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh; 

Hiệu trưởng chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập, xuất, công khai; 

Các bảng kê giao nhận, xuất hàng hóa ngày người nhận thực phẩm cũng không được hiệu trưởng ký; 

Phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền; 

Bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp đúng với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng;

Hàng ngày, giáo viên vận chuyển thực phẩm từ cơ sở cung cấp về nhập kho, người nhận không kiểm tra khối lượng và chất lượng hàng hóa, không ký bất kỳ sổ sách nào;

Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch.

Vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm có tính chất phức tạp, công an vào cuộc điều tra- Ảnh 2.

Sự việc xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ phóng sự VTV24

Bên cạnh đó, thông tin người dân không được nhận tiền ăn bán trú còn thừa hay 150.000 tiền hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập theo quy định của chính phủ là có cơ sở.

UBND huyện Bắc Hà cũng thông tin, ngày 21/12, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 cũng đã nộp đơn xin từ chức với lý do nhận trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.

Vụ việc có tính chất phức tạp

Hiện nay, hồ sơ vụ việc đã được UBND huyện Bắc Hà chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, do liên quan đến nhiều người, ở nhiều thời điểm và có tính chất phức tạp.

Qua trao đổi với Tiền Phong, bà Dương Bích Nguyệt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết: Đây không phải là chuyện hy hữu mà từ đầu năm học tới nay, ở một số địa phương, nhiều phụ huynh đã sục sôi trước việc xà xèo khẩu phần ăn của học sinh.

Nhiều suất ăn trong trường học phụ huynh đóng với số tiền 32.000-35.000 đồng nhưng nhìn có thể ước đoán giá trị chỉ 15.000-20.000 đồng, chưa nói đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm có tính chất phức tạp, công an vào cuộc điều tra- Ảnh 3.

Trường Hoàng Thu Phố 1. Ảnh: NLĐ


Liên quan đến vụ việc này, cả Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD-ĐT đều đã ra văn bản chỉ đạo xác minh, rà soát bữa ăn của học sinh vùng cao.

Ngày 20/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 1385 về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công điện được ban hành trong bối cảnh sự việc 11 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, Lào Cai, ăn chung 2 gói mì trộn cơm cho bữa sáng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ngày 19/12, Bộ GD-ĐT cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Lào Cai. Bộ GD-ĐT yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo, xác minh làm rõ nội dung được phản ánh; xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (nếu có vi phạm) theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả về bộ trước ngày 5/1/2024.

Vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm có tính chất phức tạp, công an vào cuộc điều tra- Ảnh 4.

Hiệu trưởng Trường Hoàng Thu Phố 1. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 16/12, chương trình Chuyển động 24 giờ phản ánh tình trạng bữa ăn của các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bị bớt xén.

Cụ thể, trong bữa sáng tại bếp ăn bán trú, mỗi mâm có 11 trẻ em tranh nhau 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm. Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, nhưng theo người phụ trách nấu ăn thì tình trạng thiếu đồ ăn cho học sinh thường xuyên xảy ra. Không chỉ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối mỗi mâm 11 người chỉ có một ít giò thái nhỏ cùng một nồi canh.

Theo phản ánh của giáo viên nhà trường với báo Lao Động, hơn 170 học sinh bán trú của Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ăn sáng không đủ định suất theo quy định diễn ra thường xuyên. Mỗi mâm 11 học sinh chỉ có 2 gói mì tôm nấu rau chan cơm, trong khi khẩu phần ăn đúng ra mỗi em được 1 gói mì và 1 quả trứng.

Các bữa ăn chính của học sinh cũng hết sức đạm bạc, bị cắt giảm khẩu phần. Ngay cả rau đưa vào nấu ăn cũng thối rữa không bảo đảm chất lượng. Tình trạng này không chỉ ghi nhận trong thời điểm phóng sự của VTV phản ánh, mà thường xuyên xuất hiện.

Tổng hợp


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại