Vụ trưởng tiết lộ gây sốc về lùm xùm "quan chức tranh chỗ"

Đoàn Dự |

Suốt thời gian qua, Vụ trưởng Nguyễn Trọng Hổ đã im lặng về scandal "quan chức tranh chỗ" tại Olympic 2016 vì nghĩ mình chẳng sai, sao phải thanh minh.

Tuy nhiên, nỗi ấm ức của một nhà quản lý hết lòng với nghề, tận tâm vì trách nhiệm đã khiến ông chia sẻ hết, trong một buổi nói chuyện cởi mở.

"Có bài báo nói về những người đi thừa, ăn theo. Schooling có 18 người phục vụ, HLV, bác sĩ đã 6-7 người, rồi đầu bếp, giặt quần áo, tâm lý... tất cả 18 người. Họ đã chi 460 tỷ/năm cho cậu ấy. Ánh Viên chỉ được tổng cục chi 2 tỷ... so sao được.

Tôi xuất thân từ VĐV, nên về tâm lý hiểu hơn so với các bác sĩ khác, học cái chung chứ tâm lý chuyên môn không thể bằng chúng tôi, biết các em ăn gì, cần gì..." – Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) Nguyễn Trọng Hổ tâm sự.

Vụ trưởng tiết lộ gây sốc về lùm xùm quan chức tranh chỗ - Ảnh 1.

Vụ trưởng, HLV điền kinh Nguyễn Trọng Hổ đã đi theo các đoàn thể thao Việt Nam từ rất lâu.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Hổ chia sẻ, đằng sau câu chuyện bố trí ai đi cùng đoàn Olympic 2016 có không ít phức tạp.

Có trường hợp một VĐV vì muốn tìm chỗ cho HLV địa phương, thân thiết đi cùng, nên đã loại bỏ HLV hiện tại, đồng thời không nhận HLV mới với lý do "thiếu trình độ".

Rồi trên đất Brazil, ông Nguyễn Trọng Hổ cũng là người đứng ra "đỡ" cho các bộ môn ít khả năng đoạt huy chương, đảm bảo luôn có người chỉ đạo chuyên môn hoặc ít ra là về tinh thần.

"Ở cương vị Vụ trưởng, tôi quản lý tất cả các môn. Tôi đưa cầu lông chung vào môn đua thuyền, thuộc nhóm không có người hỗ trợ thì đi theo để giúp.

Báo chí không hiểu, đó chỉ là 1 phần việc nhỏ chúng tôi làm. Chúng tôi biết cầu lông đi đến đâu, các môn khác đi đến đâu, có cho ra nước ngoài như Ánh Viên không..."

Vụ trưởng tiết lộ gây sốc về lùm xùm quan chức tranh chỗ - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Trọng Hổ được nhiều học trò yêu quý.

Ở cương vị Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), nhiệm vụ đề ra cho ông Nguyễn Trọng Hổ không chỉ là hỗ trợ VĐV thi đấu tại các giải như Olympic.

Mà quan trọng hơn là nhìn nhận, phân tích về các nền thể thao, từ đó rút ra phương hướng phát triển cho thể thao Việt Nam.

"Cái khổ của VĐV, rồi môn nào cần đầu tư môn nào không tôi đều là người nắm. Vì tôi đi lên từ VĐV. Nếu tôi không đi dự các đại hội thì làm sao tôi nắm được?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại