Vụ trộm hàng trăm tấn chó: "Cẩu tặc" đã mang theo cả kích điện, ớt bột, mảnh chai đập vỡ

Thanh Sơn |

Trước khi "săn hàng", các đối tượng chuẩn bị vũ khí, mảnh chai đập vỡ và súng điện, kích điện rồi đi dò la khắp các đường làng ngõ xóm để trộm chó về bán.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với 16 bị can trong vụ trộm chó cực "khủng" hàng trăm tấn trên địa bàn tỉnh.

Danh tính 16 đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Thắng (SN 1986); Lại Khắc Hùng (SN 1981); Trịnh Mạnh Cường (SN 1993); Trương Thế Lãnh (SN 1991); Lê Doãn Thành (SN 1985); Cao Văn Tuấn (SN 1993); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Viên Văn Hòa (SN 1988); Đới Văn Cường (SN 1985); Tô Văn Thanh (SN 1987); Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989); Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991); Đặng Văn Huy (SN 1987).

Vụ trộm hàng trăm tấn chó: Cẩu tặc đã mang theo cả kích điện, ớt bột, mảnh chai đập vỡ - Ảnh 1.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

3 đối tượng thường thu mua chó trộm cắp gồm: Lê Thị Phượng (SN 1985), Bùi Ngọc Dương (SN 1984) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982).

Ngoài 16 đối tượng trên, công an đang thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố và ra quyết định truy nã đối với 1 nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo cơ quan công an, đêm 14, rạng sáng 15/9, công an đã bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi trộm chó và tiêu thụ chó bị trộm.

Vụ trộm hàng trăm tấn chó: Cẩu tặc đã mang theo cả kích điện, ớt bột, mảnh chai đập vỡ - Ảnh 2.

Tang vật và vũ khí các đối tượng mang đi để trộm chó.

Tang vật thu giữ được là hơn 50 con chó cùng xe máy, kích điện, ớt bột, mảnh chai sành dập nát. Các đối tượng khai, số chó trên được trộm tại địa bàn 3 huyện gồm: Thọ Xuân, Quảng Xương và TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Sau khi mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệu tập thêm 30  người khác có liên quan đến hoạt động trộm chó, tiêu thụ chó bị trộm.

Tại công an, các đối tượng khai nhận về những thủ đoạn ma mãnh, liều lĩnh khi đi bắt trộm chó. Cụ thể, trước khi lên đường "săn" hàng, các đối tượng chuẩn bị nhiều vũ khí như kiếm, ớt bột, mảnh chai đập vỡ, súng điện kèm các dụng cụ bắt chó.

Thời gian các đối tượng chọn để trộm chó là từ 24h đêm đến 4h sáng hàng ngày. Mỗi xe máy sẽ có 2 đối tượng đi. Chúng thường đi vào các đường làng, ngõ xóm rình xem chó nhà nào sơ hở sẽ bắt trộm. Nếu bị phát hiện hoặc bị truy đuổi, các đối tượng sẽ sẵn sàng ra tay chống trả quyết liệt.

Vụ trộm hàng trăm tấn chó: Cẩu tặc đã mang theo cả kích điện, ớt bột, mảnh chai đập vỡ - Ảnh 3.

Từ đầu năm 2019, các đối tượng đã trộm cả trăm tấn chó.

Sau mỗi đêm trộm chó thành công, các đối tượng sẽ tập kết chó lại 1 địa điểm cụ thể rồi đưa đi tiêu thụ tại các đối tượng đã hẹn trước. Việc tạo thành 1 đường dây khép kín khiến cơ quan công an khó phát hiện và điều tra.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, bước đầu cho thấy, số lượng chó mà các đối tượng nêu trên đã bắt trộm tính từ đầu năm 2019 tới nay là khoảng hơn 100 tấn.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ trộm chó cực "khủng" này để xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại