Vụ thi thể thể trên sông Hồng: Thiếu tướng công an làm rõ các thông tin gây xôn xao MXH

Hạ Vũ |

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người".

Vào 16 giờ chiều 16/10, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi thông tin báo chí về kết quả điều tra vụ án giết người, phi tang thi thể tại sông Hồng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Tại buổi họp báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại KĐT Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).

Khanh bị khởi tố về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2006, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), từng đạt giải Á khôi tại một cuộc thi sắc đẹp.

Vụ thi thể thể trên sông Hồng: Thiếu tướng công an làm rõ các thông tin gây xôn xao MXH - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, tại buổi họp báo.

Cũng trong buổi họp báo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ án gây xôn xao trên MXH những ngày qua.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, về mối quan hệ của nạn nhân với đối tượng Tạ Duy Khanh, cả 2 có liên hệ từ đầu năm 2023. Mối quan hệ khá thân thiết và ngay trước khi ra tay sát hại, Tạ Duy Khanh còn cùng nạn nhân H.Y.N đi ăn với nhau.

Về thông tin vụ án có đồng phạm, cơ quan chức năng cho biết, vụ án không có đồng phạm. Sau khi sát hại nạn nhân xong, đối tượng dọn dẹp hiện trường và gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê 1 xe taxi Long Biên do anh L.N. Thạch (lái xe hãng Taxi Long Biên).

Khi tài xế taxi đến, Khanh lấy lý do và nhờ lái xe lên nhà cùng y bê thùng xốp bên trong đựng thi thể của nạn nhân xuống xe. Thấy thùng xốp nặng, tài xế taxi có hỏi bên trong đựng gì thì Khanh đáp đựng đồ lặt vặt.

Về nhân thân đối tượng, cơ quan chức năng cho biết, đối tượng không nghiện ngập, không có chuyện ngáo đá. Hiện đối tượng đang trú tại huyện Bát Tràng và làm nghề mạ đồng cho bố mẹ và vợ.

Vụ thi thể thể trên sông Hồng: Thiếu tướng công an làm rõ các thông tin gây xôn xao MXH - Ảnh 2.

Đối tượng Tạ Duy Khanh.

Về nguyên nhân đối tượng ra tay sát hại nạn nhân, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, bước đầu qua khai nhận của đối tượng thì xuất phát từ nợ nần. Nạn nhân có vay của đối tượng 50 triệu, tuy nhiên dù đã đòi nhiều lần nhưng nạn nhân không trả.

Ngày 10/10/2023, đối tượng hẹn chị N. đến nhà mình tại phòng 5A8A toà S2-12 KĐT Vinhome Oceanpark, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào trong phòng khách, đối tượng và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N.. Sau khi chị N. chết, đối tượng đã lấy dao phân xác chị N. thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại.

Về thông tin nạn nhân có phải là Á khôi hay không: “Cơ quan điều tra vẫn đang xác minh, chỉ nghe thông tin trên mạng xã hội, vì theo hồ sơ thì có sự sai lệch về năm sinh”.

Trước đó, vào hồi 12h30’ ngày 13/10, Tổng đài 113 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định: Đây là vụ án giết người.

Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 11h30’ ngày 14/10/2023, cơ quan điều tra đã xác định được tung tích nạn nhân là chị Hồ Yến Nhi (SN: 2006; HKTT: tổ 2, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội). Đến 23h00' ngày 14/10/2023 (sau hơn 34 giờ liên tục, tích cực điều tra), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây án là Tạ Duy Khanh (SN: 1985; nơi thường trú: phòng 5A8A tòa S2-12, KĐT Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại