Vụ thanh niên kẹt đầu trong thang máy chuyển đồ ăn: 'Thang không hoạt động vài ngày nay'

T.C |

Nam nhân viên Nguyễn Hồng Minh (SN 1998, quê ở Lý Nhân, Hà Nam) đến chỗ làm chơi rồi gặp nạn tử vong.

Tin từ báo Dân trí cho hay, dù không phải ca làm việc nhưng tối 26/9, Nguyễn Hồng Minh vẫn đến chỗ làm là nhà hàng ở địa chỉ ở số 26C đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chơi cho mát do ở nhà mất điện.

Nguồn trên dẫn lời một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, khi thấy thang máy vận chuyển thức ăn bị kẹt, Minh chui nửa người vào, ngửa cổ lên kiểm tra thì thang sập đè trúng đầu khiến nạn nhân tử vong.

Một bảo vệ tòa nhà sát nhà hàng này thông tin với báo Dân trí, thang máy vận chuyển đồ ăn đã không hoạt động trong vài ngày nay.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h50 phút ngày 26/7, tại tầng 2, nhà 26C Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. 

Theo báo Pháp luật Việt Nam, tại hiện trường, nạn nhân trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, một phần đầu bị kẹt trong thang máy vận chuyển thức ăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC cùng cảnh sát 113 công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt cứu hộ, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Công an phường Phan Chu Trinh đang phối hợp với công an quận điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại