Vụ tàu ngầm thám hiểm Titanic mất tích: 2 cha con tỷ phú có mặt trên tàu là ai?

Thanh Tâm |

Ngay sau khi thông tin chiếc tàu ngầm Titan được công bố, 2 cha con người Pakistan đã được xác nhận là 2 trong số 5 hành khách có mặt trên tàu.

Vào ngày 18/6 vừa qua, chiếc tàu lặn tên Titan thuộc sở hữu của OceanGate Expeditions thực hiện chuyến thám hiểm xác tàu Titanic đã bất ngờ mất tín hiệu với tàu mẹ sau 45 phút lặn xuống đáy biển và mất tích.

Ngay sau đó, 5 hành khách trên tàu đã được xác nhận danh tính. Bên cạnh những cái tên nổi bật trong lĩnh vực thám hiểm như tỷ phú người Anh Hamish Harding, cựu thợ lặn Paul Henri Nargeolet hay CEO điều hành OceanGate Rush Stockton thì tỷ phú gốc Pakistan Shahzada Dawood (48 tuổi) và cậu con trai Suleman Dawood (19 tuổi) của ông cũng đang nhận được nhiều sự chú ý.

Vụ tàu ngầm thám hiểm Titanic mất tích: 2 cha con tỷ phú có mặt trên tàu là ai? - Ảnh 1.

2 cha con tỷ phú Shahzada Dawood và Suleman Dawood (Ảnh: Daily Mail)

Theo tin tức được Insider đăng tải, Shahzada Dawood sinh ra tại Pakistan vào năm 1975, sau này cùng gia đình chuyển đến London (Anh) sinh sống. Hiện tại, ông là Phó chủ tịch của Engro Corporation, một trong những công ty phân bón lớn nhất Pakistan. Bên cạnh vai trò Phó chủ tịch, vị tài phiệt này cũng điều hành các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông và giáo dục ở quê nhà.

Dù giá trị tài sản ròng của ông chưa được xác nhận cụ thể nhưng với việc điều hành nhiều doanh nghiệp hàng đầu quốc gia, Shahzada Dawood cùng cô vợ Christine và hai con được cho là sở hữu khối tài sản lớn nhất nhì Pakistan. Theo Daily Beast, vị tỷ phú 48 tuổi này cũng là một thành viên có liên quan của British Asian Trust, một tổ chức từ thiện do Hoàng gia Anh thành lập.

Vụ tàu ngầm thám hiểm Titanic mất tích: 2 cha con tỷ phú có mặt trên tàu là ai? - Ảnh 3.

Shahzada Dawood là doanh nhân nổi tiếng tại Pakistan (Ảnh: Facebook/Dawood)

Bên cạnh những tập đoàn kinh doanh, Shahzada Dawood cũng cho thấy đam mê của mình trong việc khám phá môi trường sống khi ông nằm trong hội đồng quản trị của Viện SETI ở California (Mỹ), nơi nghiên cứu chủ yếu về sự sống ngoài trái đất.

Ngoài ra, cậu con trai Suleman Dawood, người đồng hành cùng tỷ phú Pakistan trong chuyến hành trình, cũng được mô tả là "người hâm mộ cuồng nhiệt của văn học khoa học viễn tưởng và ưa thích khám phá những điều mới mẻ".

Về chuyến thám hiểm xác tàu Titanic, truyền thông địa phương cho rằng ông và cả gia đình đã đến Canada từ khoảng một tháng trước để cùng con trai chuẩn bị cho chuyến hành trình khám phá lần này.

Vụ tàu ngầm thám hiểm Titanic mất tích: 2 cha con tỷ phú có mặt trên tàu là ai? - Ảnh 5.

Theo dự đoán, tàu ngầm OceanGate chỉ còn lượng oxy dự trữ cho khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ (Ảnh: OceanGate)

Chia sẻ với AP trong một tuyên bố, đại diện gia đình Dawood cho biết: "Chúng tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của các đồng nghiệp và bạn bè, mong mọi người cùng cầu nguyện cho sự an toàn của họ".

Về phía Tập đoàn Engro, họ đã đưa ra một tuyên bố cho biết các thông tin liên quan đến tình hình giải cứu của con tàu vẫn đang bị hạn chế. Đồng thời, Engro cũng kêu gọi mọi người không đưa ra suy đoán tiêu cực và đồng lòng cầu nguyện cho sự an toàn của Shahzada, Suleman và tất cả các hành khách khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại