WHO: "Vụ tấn công hóa học" ở Syria khiến 500 người bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe

Tất Đạt |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 500 người đã bị ảnh hưởng sau vụ việc bị tình nghi là tấn công hóa học ở thành phố Douma của Syria.

Hiện tại, vẫn chưa thể đưa ra số liệu chính xác về số người thiệt mạng và bị thương sau vụ tấn công ở ngoại ô thủ đô Damascus. Sau vụ việc, Mỹ và các nước đồng minh đã đồng loạt lên tiếng cáo buộc chính phủ ông Assad và tuyên bố sẽ tấn công Syria để trả đũa.

Trong một phát biểu ngày 11/4, Tổ chức y tế thế giới WHO dẫn các báo cáo từ các tổ chức ước tính có khoảng 500 bệnh nhân tại các cơ sở y tế có triệu chứng bệnh lý giống như khi phơi nhiễm với chất độc hóa học, trong đó có suy hô hấp, kích ứng nghiêm trọng và rối loạn hệ thần kinh trung ương.

WHO cũng cho biết hơn 70 người trú ẩn trong các căn hầm đã thiệt mạng, 43 nạn nhân trong số đó qua đời vì trực tiếp phơi nhiễm với hóa chất độc hại.

Hai cơ sở y tế khác cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc. WHO yêu cầu "được tiếp cận thông suốt và ngay lập tức tới khu vực", và tổ chức này đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng ngay khi được cho phép tiến vào Douma.

Tuyên bố trên tới một ngày sau khi Mỹ và Nga cản trở lẫn nhau trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khiến một cuộc điều tra độc lập không thể được tiến hành.

Tổ chức Cấm Vũ khí Thế giới (OPCW) được cho là sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng ở Douma, tuy nhiên tới nay OPCW vẫn từ chối đưa ra thời gian cụ thể.

Theo các nhóm hoạt động, trực thăng đã thả những thùng chứa khí độc xuống lãnh thổ cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Đông Ghouta, nơi đã bị chiếm đóng trong hơn 6 năm qua và là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của ông Assad vào hồi giữa tháng 2.

Những thước phim được đội cứu nạn và nhà hoạt động ghi lại cho thấy các nạn nhân của vụ tấn công - bao gồm trẻ em - chết và bị thương tại bệnh viện dã chiến. Nhiều người khác ngạt thở và chết tại nhà.

CNN cho biết vẫn chưa thể độc lập xác nhận tính xác thực của những hình ảnh kể trên.

Vụ tấn công đã bị các nhà lãnh đạo phương Tây lên án mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 9/4 rằng sẽ quyết định "trong vòng 24 đến 48 giờ tới" về cách Syria phải "trả giá đắt" cho hành động của mình. Hôm 11/4, ông Trump cảnh cáo Nga rằng Moskva nên "sẵn sàng" cho đợt tên lửa nhắm vào Syria.

Chính phủ Syria và Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc và lên án các nhóm nổi dậy đã dàn dựng cuộc tấn công nhằm che giấu những động thái quân sự và kích động can thiệp quân sự từ cộng đồng quốc tế.

CNN: Ít nhất 500 người chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công hóa học Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại