Vụ Skripal: Chính trị gia Ba Lan đặt giả thuyết CIA là thủ phạm, Mỹ thao túng phương Tây

Hồng Anh |

Theo lời chính trị gia Janusz Korwin-Mikke, Ba Lan đã tham gia vụ trục xuất tập thể cùng các nước phương Tây do chính phủ nước này chịu sự chi phối của Mỹ.

Vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc vẫn tiếp tục khiến cộng đồng thế giới 'dậy sóng' và là đề tài nóng trên các mặt báo thế giới. Sau khi Mỹ cùng nhiều quốc gia thuộc khối EU - NATO đã đồng loạt trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga để hưởng ứng lệnh trừng phạt Nga của Anh, Nga cũng đã mạnh tay giáng đòn đáp trả tương ứng với các quốc gia này.

Trước động thái của phương Tây, Bộ Ngoại giao Nga cho biết "các đồng minh của Anh đang hành động mù quáng vì bị nguyên tắc đoàn kết châu Âu - Đại Tây Dương chi phối. Họ đã mặc kệ lẽ phải, quy tắc đối thoại nhà nước và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế".

Sputnik đã phỏng vấn Chủ tịch Đảng Tự do Ba Lan (Wolność) Janusz Korwin-Mikke để tham khảo ý kiến của ông về vấn đề này.

Sputnik: Thưa ông, điều này [hành động của các nước phương Tây] có phù hợp với luật pháp quốc tế không?

Ông Janusz Korwin-Mikke: Trước hết, không có luật pháp quốc tế [quy định vấn đề này]. Thứ hai, anh cần đưa ra bằng chứng để buộc tội người khác. Tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Vladimir Putin về việc yêu cầu phía Anh cung cấp bằng chứng hoặc xin lỗi. Theo hướng này, thì vấn đề hiện nay rất rõ ràng. Các cáo buộc về việc Nga sử dụng vũ khí hóa học chỉ có thể là màn hài kịch [của phương Tây].

Chuyện này thật nực cười. Nếu tôi cho anh một liều ma túy, và anh bị ngộ độc, liệu có thể coi hành động đó là sử dụng vũ khí hóa học không? Chắc chắn câu trả lời là "có". Trong ngành điều tra có một khái niệm là "is fecit, cui prodest" (hành động do một người được hưởng lợi từ nó thực hiện).

Theo tôi, thì CIA là thủ phạm gây ra vụ đầu độc này. Chính CIA đã đưa ra những dữ liệu sai lệch về kho vũ khí của Iraq, và rất nhiều vụ việc tương tự. CIA mới là những người quan tâm đển việc hướng dư luận Mỹ và thế giới chống lại nước Nga.

Một số tổ chức quyền lực và những người có ảnh hưởng ở Mỹ đang nỗ lực hết sức để gây chiến với Nga và Trung Quốc. Rất có thể CIA chính là tổ chức đứng sau giật dây những nhân tố này. Tôi chắc chắn là Nga không hề quan tâm đến điều đó. CIA đang sử dụng chiến thuật giống như vụ Litvinenko để cáo buộc Nga. Tôi không tin Nga là hung thủ đầu độc ông Sergei Skripal. Phía Nga cũng từng nhiều lần khẳng định rằng họ không dại gì động thủ trước thềm World Cup.

Sputnik: Thật vô lý khi buộc tội Nga là thủ phạm vì mọi bằng chứng đều chứng tỏ điều ngược lại.

Ông Janusz Korwin-Mikke: Đúng vậy. Một đồng nghiệp của tôi nói rằng người Nga "cầm cờ" rất giỏi, và chắc chắn họ sẽ không làm chuyện gì điên rồ như vậy. Chính tôi cũng không tin điều đó.

Sputnik: Thưa ông, Ba Lan cũng đã tham gia làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Szymański cho rằng Ba Lan đã làm tròn vai trò của mình khi thực hiện động thái chưa từng có tiền lệ này đối với nước Nga.

Tuy nhiên, sau đó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Czaputowicz lại tuyên bố trước Quốc hội rằng Ba Lan muốn đối thoại với Nga. Theo ông, đây có phải là cách tiếp cận thực tiễn?

Ông Janusz Korwin-Mikke: Tôi không có định kiến đối với nước Nga. Thậm chí, Nga và Ba Lan có thể được coi là đồng minh, chứ không phải kẻ thù, nếu có ngày Ba Lan phải đối mặt với các hành động thù địch của Ukraine.

Tuy nhiên, chính vì áp lực của Mỹ nên chúng tôi phải chống lại nước Nga. Cá nhân tôi chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định đó, nhưng chính phủ Ba Lan đang chịu sự chi phối của Mỹ nên đã quyết định đứng trên lập trường hoàn toàn chống lại nước Nga, dù hành động đó đi ngược lại với lợi ích quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại