Vụ sát hại Kim Jong Nam: Phát hiện chất độc VX trên người Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah

Thi Anh |

Chất độc này cũng có trong mắt, nước tiểu, máu và quần áo của nạn nhân Kim Jong Nam.

Dấu vết của chất độc thần kinh chết người VX, nhân tố gây nên cái chết của ông Kim Jong Nam, đã được tìm thấy trên cả 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, tiến sĩ Raji Subramaniam, người đứng đầu Trung tâm Phân tích và Vũ khí Hóa học thuộc Bộ Hóa học Malaysia tuyên bố trước tòa ngày 5/10.

"Chúng tôi phát hiện thấy một sản phẩm thứ cấp của VX, gọi là axit VX, trên chiếc áo ba lỗ của Siti Aisyah", ông Subramaniam nói.

Theo Strait Times, tiến sĩ hóa học cho biết, chiếc áo của Siti đã được đem đi giám định hóa học để xác định xem có thấy dấu vết của chất độc thần kinh mà Liên Hợp Quốc coi là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không.

Chất độc này cũng được phát hiện trên người nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương.

Tiến sĩ Raja là nhân chứng thứ 8 tham gia lấy lời khai trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam ngày 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur.

Siti, 25 tuổi và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi bị cáo buộc vẩy chất độc lên mặt của ông Kim. Theo báo cáo mới đây, dấu vết của chất độc thần kinh VX được tìm thấy trong mắt, nước tiểu, máu, cũng như quần áo của ông Kim.

Hiện vụ xét xử đang diễn ra tại tòa án Thượng thẩm Shah Alam ở Selangor, Malaysia.

Luật sư bào chữa: Có thể bị cáo không phải là người đầu độc nạn nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại