Vụ sản phụ nhảy lầu tự tử: Clip nạn nhân rơi xuống và kết quả điều tra ban đầu được công bố

KHÁNH CHI |

Một sản phụ đang trong thời gian chờ sinh tại Bệnh viện thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bất ngờ nhảy lầu tự tử. Vụ việc hiện đang gây nên tranh cãi về người chịu trách nhiệm và cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Được biết, thai phụ Mã Nhung, 28 tuổi nhập viện vào lúc 15h34 ngày 30/8/2017 khi đang mang thai ở tuần 42 để chờ sinh, các chỉ số cho thấy cơ thể sản phụ đang rất ổn định nhưng đầu thai nhi hơi to nên việc sinh thường sẽ gây ra nguy hiểm.

Lúc này, người nhà chị Mã đã ký vào giấy xác nhận lựa chọn sinh thường.

Vụ sản phụ nhảy lầu tự tử: Clip nạn nhân rơi xuống và kết quả điều tra ban đầu được công bố - Ảnh 1.

Chị Mã quá đau nhưng không được chấp thuận sinh mổ nên đã tự tử.

17h50 ngày 31/8, vì quá đau không thể chịu đựng được nên chị Mã có phần mất kiểm soát, trong 2 tiếng sau đó sản phụ đã nhiều lần bày tỏ nỗi đau của mình với người nhà và đều được y tá khuyên về phòng nghỉ nhưng lúc sau mọi người phát hiện chị Mã đã nhảy lầu tự tử.

Camera an ninh tại bệnh viện đã ghi lại được khoảnh khắc cơ thể chị Mã rơi từ tầng 5 xuống bãi đỗ xe ở sân sau vào lúc 20h13 ngày 31/8. Có y tá cho biết đã nhìn thấy chị Mã trèo lên bậu cửa sổ, y tá chạy ra kéo lại nhưng không giữ được sản phụ.

Mãi hơn 20 phút sau, lúc 20h33, có 2 y tá xuống dưới sân tìm chị Mã và đến 20h34, 6 nhân viên y tế đã có mặt ở hiện trường, tiến hành cấp cứu cho nạn nhân nhưng vô hiệu, nạn nhân tử vong vào lúc 21h25.

Vụ sản phụ nhảy lầu tự tử: Clip nạn nhân rơi xuống và kết quả điều tra ban đầu được công bố - Ảnh 3.

Nạn nhân bị rơi xuống bãi đỗ xe phía sau bệnh viện, hơn 20 phút sau nhân viên y tế mới có mặt.

Về vụ việc này, cả 2 phía bệnh viện và người nhà sản phụ đều đang tranh cãi về nguyên nhân xảy ra sự việc và người chịu trách nhiệm.

Tối ngày 7/9, Cơ quan điều tra đã công bố kết quả điều tra ban đầu, cụ thể bản thông báo như sau: "Khi sản phụ nhập viện, chẩn đoán của bệnh viện chính xác, các thủ tục và thông báo trước khi sinh là đúng nguyên tắc, quá trình cấp cứu khi nạn nhân gặp nạn cũng tiến hành hợp lý.

Tuy nhiên, sự việc sản phụ nhảy lầu tự tử đã cho thấy sự phản xạ và đề phòng sự cố của các nhân viên y tế trong bệnh viện chưa cao, công tác chăm sóc, giám sát bệnh nhân chưa hoàn thành tốt".

Hiện phía cơ quan điều tra đang tìm thêm nhân chứng để tiến hành làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ Mã tự tử đồng thời động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Nguồn: ifeng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại