Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Bị can Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

HUÂN CAO |

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, bị can Nguyễn Hữu Linh đã đăng ký địa chỉ cư trú trong hồ sơ với cơ quan điều tra là căn hộ chung cư Galaxy9, quận 4 (TPHCM). Hiện bị can Linh đang chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng quận 4 theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 22.4, Viện KSND quận 4 (TPHCM) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Đồng thời, Viện KSND quận 4 cũng phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này do Công an quận 4 đề xuất.

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, trước khi cơ quan Công an quận 4 và Viện KSND quận 4 ra quyết định khởi tố, đối tượng Nguyễn Hữu Linh đã đăng ký nơi cư trú mới trong hồ sơ là Chung cư Galaxy 9, phường 6, quận 4 (TPHCM) thay cho địa chỉ cư trú trước đây tại số nhà 30 đường Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Đại diện Công an quận 4 cho biết, căn cứ theo quy định pháp luật, bị can Nguyễn Hữu Linh được phép đăng ký tạm trú dài hạn ở TPHCM thay cho Đà Nẵng, đây cũng là địa chỉ để Cơ quan điều tra và Viện KSND khi cần thì mời Linh lên làm việc và lấy lời khai.

Điều này đồng nghĩa, địa chỉ mới tại TPHCM cũng áp dụng cho lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của ông Linh. Vì vậy, việc ông Linh không xuất hiện nơi thường trú ở Đà Nẵng, nhưng có mặt tại nơi cư trú đăng ký mới ở TPHCM là phù hợp với quy định của pháp luật.

Được biết, từ ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 vào cuộc điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi của bị can Linh, ông Linh thường xuyên cư trú tại chung cư Galaxy 9 thay vì cư trú tại quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Chiều 23.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho biết, việc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Linh là biện pháp ngăn chặn đối với loại bị can có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Công an, Viện KSND và Tòa án.

Theo LS Hậu, việc cấm đi khỏi nơi cư trú không có nghĩa là bắt buộc bị can phải ở ngay địa chỉ đăng ký thường trú, mà có thể là một địa chỉ đăng ký cư trú mới.

"Khi được tại ngoại để điều tra, bị can Linh được phép đăng ký một địa chỉ thường trú hoặc tạm trú với cơ quan điều tra. Điều này có nghĩa ông Linh được phép đăng ký địa chỉ ở TPHCM thay cho Đà Nẵng trước đây.

Trường hợp ông Linh thay đổi địa chỉ mới mà không báo với cơ quan điều tra, hoặc gây khó khăn trong việc giám sát, quản lý thì Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát áp dụng biện pháp tạm giam", LS Hậu nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại