Vụ phó "thần tốc" 26 tuổi: "Sai sót rõ ràng rồi nên cần phải thu hồi quyết định bổ nhiệm"

Đức Nguyên |

Theo Phó trưởng ban thường trực BCĐ Tây Nam bộ, phải cho rà soát 43 trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai quy định. Trong đó ông Vũ Minh Hoàng cần phải thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm xảy ra tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016, ngày 2/8, ông Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trả lời PV báo Tuổi trẻ:

Theo ông Thắng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa triển khai kết luận này đến cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Tuy nhiên, thường trực ban đã chủ động chuẩn bị các bước để khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào triển khai sẽ thực hiện ngay.

Quan điểm của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ là chấp hành nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cán bộ nào thuộc phạm vi xử lý của thường trực ban mà sai phạm đến mức phải xử lý về Đảng và chính quyền thì xử lý, còn cán bộ thuộc diện trung ương quản lý thì cấp trên xử lý.

Theo kết luận, ông Nguyễn Phong Quang (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, giai đoạn 2011-2016) trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Trong đó có trường hợp bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh) làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Ông Nguyễn Quốc Việt (Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ) trực tiếp ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Về việc xử lý 43 trường hợp trên, ông Sơn Minh Thắng cho biết: Số cán bộ trên được tuyển dụng, bổ nhiệm từ 4-5 năm trước. 

Lúc đó họ thiếu chuẩn, thiếu bằng cấp chính trị, nhưng trong quá trình công tác sau đó nhiều trường hợp có bổ sung bằng cấp, đáp ứng được các điều kiện quy định và đang đáp ứng tốt công việc.

Cũng có trường hợp nay nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. 

"Sắp tới, chúng tôi phải cho rà soát lại tất cả các trường hợp này để xem cụ thể thế nào và sẽ cân nhắc trong xử lý tiếp theo.

Riêng trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng - Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, cá nhân tôi thấy có sai sót rõ ràng rồi nên tôi nghĩ cần phải thu hồi quyết định bổ nhiệm", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Thắng.

Trước đó trao đổi với PV báo Vietnamnet, ông Nguyễn Hoàng Ba – Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, nếu Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ rút quyết định bổ nhiệm Phó vụ trưởng đối với Vũ Minh Hoàng thì Cần Thơ sẽ rút quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ.  

Vụ phó thần tốc 26 tuổi: Sai sót rõ ràng rồi nên cần phải thu hồi quyết định bổ nhiệm - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Huỳnh Phước - Vụ trưởng Vụ Kinh tế (hàm vụ trưởng Vụ Văn hóa - xã hội), ông Thắng thông tin thêm hiện cán bộ này vẫn đang giữ nguyên công tác tại vụ, không bố trí chức vụ khác cao hơn, chờ kết luận. 

Với trường hợp bà Lê Thị Thu Hằng (được bổ nhiệm giữ chức phó chánh văn phòng rồi kiêm trưởng phòng tài chính), khi ông Thắng về nhận nhiệm vụ tại cơ quan đã phát hiện không đúng, nên điều chuyển sang Vụ Kinh tế, không còn bố trí giữ chức phó chánh văn phòng và các chức vụ liên quan tài chính.

Bổ nhiệm siêu tốc

Năm 2016, báo chí đã phản ánh các thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm siêu tốc ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi) vào vị trí phó vụ trưởng Vụ Kinh tế BCĐ Tây Nam bộ.

Theo đó, ông Hoàng công tác ở BCĐ Tây Nam bộ trong khoảng 15 tháng (từ tháng 8-2014) thì được đề bạt phó vụ trưởng Vụ Kinh tế (tháng 1-2016).

Sau đó 32 ngày, ông Hoàng được chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ theo công văn xin người của đơn vị này rồi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ vào tháng 3-2016...

Tương tự là trường hợp ông Nguyễn Tiến Khoa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 8 Thăng Long (Tổng Công ty Thăng Long, có trụ sở tại Hà Nội).

Ông Khoa về BCĐ Tây Nam bộ và trong thời gian 20 tháng kể từ khi được tuyển dụng, ông lần lượt được bổ nhiệm hàng loạt chức vụ, trong đó có chức phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại