Vụ Phó phòng VP Tỉnh ủy "mất tích": Nghe đâu 2 thanh niên sáng nay đến đòi nợ nửa tỷ

T.Công |

Ông Đỗ Gia Quyền (Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình) không đến cơ quan làm việc từ 16/10, điện thoại không liên lạc được.

Ông Nguyễn Quang Đông (Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình) xác nhận sự việc và cho biết, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình gửi thông báo đến gia đình yêu cầu ông Đỗ Gia Quyền (SN 1976, ở đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP.Thái Bình) đến làm việc nhưng người này vẫn biệt tăm.

Ông Quyền cũng không có mặt ở nhà, điện thoại không liên lạc được. Thậm chí người thân cũng không biết ông Quyền đang ở đâu.

Tin từ báo Thanh niên cho hay, thời điểm ông Quyền "mất tích", một số cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình nhận được đơn thư tố ông Quyền nợ tiền và nhận tiền chạy việc.

Theo đó, ông Bùi Ngọc T (52 tuổi, ngụ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tố ông Quyền đã nhận 270 triệu đồng để xin việc cho con gái ông vào Ban Quản lý dự án tỉnh Thái Bình, nhưng không được.

Ông T đã yêu cầu ông Quyền trả lại tiền song chưa thể liên lạc được và cũng chưa được trả lại.

Một giấy biên nhận 270 triệu đồng viết tay, có chữ ký Đỗ Gia Quyền cũng được đăng tải trên mạng xã hội. Nội dung cụ thể là: "Tôi: Đỗ Gia Quyền-ĐT 0975w460xx. Xin hứa với chú Bùi Ngọc T. Đến ngày 15/7/2017 sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã nhận (270.000.000). Hai trăm bẩy mươi triệu đồng".

Ông N.V.T (đại diện tổ 16, phường Quang Trung) thông tin trên báo Đất Việt, mấy ngày nay có vài người đến nhà tìm anh Quyền nói là đòi nợ.

"Nghe đâu 2 thanh niên sáng nay (24/10) cũng đến đòi nợ anh Quyền nửa tỷ", nguồn trên dẫn lời ông T.

Cũng theo báo Đất Việt, hai vợ chồng anh Quyền có 1 con gái, người vợ làm việc tại bệnh viện tâm thần tỉnh.

"Anh Quyền đi vắng ngày đầu thì hôm sau bố vợ anh sang thông báo với chúng tôi", đại diện tổ 16 nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên nói trên báo Dân Việt, phải xử lý nghiêm việc ông Đỗ Gia Quyền nhiều ngày không tới nhiệm sở.

"Cứ theo luật và thẩm quyền mà làm, không phải báo cáo, xin phép. Luật quy định như thế nào thì căn cứ vào luật mà xử lý. Cứ yên tâm là như vậy", nguồn trên dẫn lời ông Diên.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại