Vụ phát hiện thi thể cô gái mất tích ngày 29 Tết: Bắt một người đàn ông cùng dãy trọ

Duy Anh |

Nghi phạm được xác định là một người đàn ông 25 tuổi ở chung dãy trọ với nạn nhân.

Chiều 13/2, báo Tuổi trẻ đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ người đàn ông (khoảng 25 tuổi) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm được xác định là người cùng dãy trọ (khác phòng) với nạn nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức xác định đây là hung thủ sát hại chị V.T.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), ở trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, người mất tích 6 ngày trước. Nghi phạm bị bắt ở một tỉnh miền Trung. 

Trước đó, sáng 13/2, theo thông tin trên báo Dân trí, công an tìm thấy thi thể chị T. trong tình trạng không nguyên vẹn ở gần một công ty trong Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Báo Người lao động dẫn lời khai man rợ của nghi phạm tại cơ quan điều tra cho thấy, vào ngày 29 Tết, dãy trọ chỉ còn chị T. và người đàn ông (vợ con người này đã về quê ở Bình Định). Sau đó, chị T. và người đàn ông trên xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông đã giết chị T. bằng cách làm cho ngạt thở.

Sau khi chị T. tử vong, người đàn ông đã quan hệ tình dục với thi thể nạn nhân và lấy đi điện thoại cùng một số tài sản khác. Tiếp đến, kẻ này đã đi mua dao rồi phân thi thể đem bỏ ở một công ty trong Khu Công nghệ cao. Sau khi xoá dấu vết ở hiện trường, người này trở về quê vợ ở tỉnh Bình Định để lẩn trốn.

Vụ phát hiện thi thể cô gái mất tích ngày 29 Tết: Bắt một người đàn ông cùng dãy trọ- Ảnh 1.

Camera an ninh khu trọ ghi nhận chị T. tan ca làm về phòng trọ vào ngày 29 Tết. Ảnh: SGGP

Trước đó, theo tìm hiểu của PV báo Tiền phong, chị T. làm công nhân tại Công ty TNHH Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) và ở trọ tại khu nhà trọ trong hẻm trên đường Quang Trung (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) cùng với người yêu tên T.

Ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), sau giờ làm ở công ty, chị T. nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ăn Tết. Tuy nhiên, cha mẹ chị T. chờ mãi nhưng không thấy con gái về đến nhà và cũng không thể liên lạc được.

Sáng 9/2 (30 Tết), anh T. gọi điện cho gia đình chị T. nói rằng đã nhờ người đến phòng trọ tìm nhưng thấy cửa khóa ngoài. Người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị T. ở bên trong.

Qua tìm kiếm, người thân không thấy ba lô mà chị T. thường dùng, điện thoại và chìa khóa xe nên nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại