Vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước: Cuộc gọi bí ẩn trong lần giao gas cuối cùng

Duy Anh |

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng cho biết, đây là vụ án khó, phức tạp, thi thể được phát hiện sau 13 năm nên hầu hết các dấu vết không còn.

Khởi tố vụ án

Công an Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hài cốt người phụ nữ giao gas mất tích 13 năm trước được tìm thấy trong bể nước bỏ hoang, do có dấu hiệu hình sự.

Trao đổi với PV báo VnExpress, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng cho biết, đây là vụ án khó, phức tạp, thi thể được phát hiện sau 13 năm nên hầu hết các dấu vết không còn. "Chúng tôi sẽ cố hết sức làm sáng tỏ", ông Thắng nói.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988, trú tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên đã mất tích 13 năm trước, sau khi cơ quan công an trưng cầu giám định ADN.

Trước đó, theo thông tin trên báo PL TPHCM, vào cuối năm 2010, chị Thanh đi giao gas rồi mất tích. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc tìm kiếm, điều tra, tuy nhiên chỉ tìm thấy xe máy chị Thanh ở dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân.

Cũng trong kết quả giám định của cơ quan công an, bộ hài cốt chị Thanh có dấu hiệu bị tác động ngoại lực trước khi tử vong.

Vào chiều 6/12 vừa qua, khi ông Nguyễn Văn Quỳ (trú xã Lại Xuân) trong lúc đi tìm chó mất tích đã phát hiện bộ hài cốt trong bể hoang.

Vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước: Cuộc gọi bí ẩn trong lần giao gas cuối cùng - Ảnh 1.

Bể nước nơi phát hiện di cốt của chị Thanh. Ảnh: Báo Giao thông

Người phụ nữ mất tích sau cuộc điện thoại gọi giao gas bí ẩn

Chia sẻ với PV báo Thanh niên, bà Đ. - mẹ chồng chị Thanh, kể lại, trưa 3/12/2010, chị Thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao 1 bình gas nên đã nhờ bà trông con giúp để chở gas giao cho khách. Đến chiều tối, đợi mãi không thấy con dâu về, bà Đ. nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được.

Linh cảm điều chẳng lành, bà Đ. thông báo cho gia đình thông gia, rồi cùng mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chị Thanh vẫn bặt vô âm tín.

Chính quyền xã Lại Xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị Thanh trên hệ thống loa truyền thanh.

Đến sáng hôm sau (ngày 4/12/2010), chiếc xe máy Wave Trung Quốc cũ của chị Thanh dùng chở gas được phát hiện dưới khu vực cửa cống trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông Kinh Thầy.

Đầm cá này nằm ở cuối thôn Pháp Cổ, cách xa khu dân cư, cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hài cốt khoảng 300 m và cách nhà chị Thanh khoảng 700 m.

Liên quan tới vụ việc trên, nhiều người đặt câu hỏi: Nếu đây là vụ giết người giấu xác thì liệu sau 13 năm còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Trao đổi với PV Vietnamnet, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

- 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

- 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;

- 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

- 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo luật sư Tùng, nếu có đủ căn cứ chứng minh nạn nhân đã bị sát hại thì theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội giết người có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình nên là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người là 20 năm. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại